Vào cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) bắt đầu vào mùa cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên, mới chỉ đầu mùa, các kết quả kiểm tra đã cho thấy, hàng hóa nhập lậu đang tràn ngập thị trường.
Bánh nướng loại lớn được Đội QLTT số 24 thu giữ. (Ảnh: DMS)
Bánh nướng loại lớn được Đội QLTT số 24 thu giữ. (Ảnh: DMS)

Bánh trung thu nhập lậu tràn ngập thị trường

Thông tin từ Tổng cục QLTT cho biết, hàng loạt vụ việc thu giữ bánh trung thu nhập lậu đã được các địa phương thực hiện trong thời gian vừa qua. Đặc biệt ở Hà Nội, các đội QLTT đã bắt đầu ra quân kiểm tra, kiểm soát địa bàn chặt chẽ, từ các quận nội thành, những cửa hàng ở các quận trung tâm như Ba Đình đến các cơ sở vốn nổi cộm với việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái tại các huyện...

Đại diện Cục QLTT Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024; Chỉ đạo của Tổng cục QLTT về việc tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong mùa Trung thu năm 2024, các đội QLTT tại các quận, huyện đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh.

Trong đó, điển hình là Đội QLTT số 5 (Cục QLTT TP Hà Nội) đã chỉ đạo cán bộ, công chức quản lý địa bàn tăng cường giám sát, đề xuất kiểm tra… phối hợp với các lực lượng Công an quận, Phòng Y tế… trên địa bàn kiểm soát, xử lý nghiêm đối với hoạt động buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ phục vụ trong mùa Tết Trung thu năm 2024.

Kết quả cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn triển khai cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu năm 2024, Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, trong đó 4 vụ hàng hóa là bánh trung thu, số lượng bánh trung thu nhập lậu buộc tiêu hủy gần 5.000 chiếc; trị giá hàng hóa gần 50.000.000 đồng.

Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) cũng vừa thu giữ 240 cái bánh trung thu (bánh nướng, loại 500g/cái), nhãn bằng chữ nước ngoài tại một cửa hàng kinh doanh trên đường La Phù (xã La Phù, huyện Hoài Đức). Đáng chú ý, đây là loại bánh nướng loại lớn (bình thường các loại bánh trung thu thu giữ được chỉ là loại nhỏ từ 50 - 100g/cái).

Tại Quảng Ninh, qua rà soát môi trường thương mại điện tử và kết quả thẩm tra, xác minh, mới đây, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh sử dụng tài khoản Facebook (có địa chỉ ở TP Hạ Long), phát hiện 229 sản phẩm (quần áo ngủ, áo phông nữ, ví cầm tay, dây lưng, dép, kính mắt thời trang) giả mạo nhãn hiệu Adidas, Christian Dior, Gucci. Tuy nhiên, bên cạnh số quần áo này, lực lượng QLTT còn thu giữ được 270 chiếc bánh trung thu nhãn hiệu Bibizan xuất xứ Trung Quốc. Tất cả hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sẽ kiểm tra chặt chẽ các thương hiệu bánh trung thu lớn

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT) cho biết, Tổng cục đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng QLTT từ Trung ương đến địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn cho mùa Trung thu. Mới đây nhất, Tổng cục đã gửi văn bản yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý theo địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, kém chất lượng.

Ông Lê nhận định, các dấu hiệu và phương thức vi phạm hàng hóa trên thị trường không có nhiều biến đổi so với các năm trước. Các đối tượng chủ yếu sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ làm nguyên liệu để làm bánh hoặc nhập lậu từ nước ngoài mà không thông qua công bố chất lượng và giám định ATTP. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Đáng chú ý, theo đại diện Tổng cục QLTT, thời gian qua, có hiện tượng một số thương hiệu bánh trung thu mặc dù đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm với nguyên liệu sản xuất trong nước nhưng thực tế vẫn có hiện tượng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Và hiện nay, về mặt chất lượng thì chưa xác định được có ảnh hưởng tới ATTP, sức khỏe người tiêu dùng hay không.

Trước tình hình này, Tổng cục QLTT cũng đã chỉ đạo các Cục QLTT địa phương, nhất là Cục QLTT Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - 2 thị trường có sức tiêu thụ lớn về bánh trung thu trong dịp này - tiến hành kiểm tra đối với các thương hiệu lớn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng, kịp thời xử lý nghiêm, bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Đại diện Tổng cục QLTT cũng khẳng định, trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là đối với các mặt hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu. Qua đó, ngăn chặn, xử lý việc kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền, giả mạo nhãn hiệu, không bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đọc thêm