Vé máy bay dịp 2/9 tăng nóng, có chặng đắt hơn ngày thường cả triệu đồng/vé

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhưng tới thời điểm hiện tại giá vé máy bay các chặng nội địa đã bị đẩy lên cao. Các chặng bay từ những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Phú Quốc trong dịp này tiếp tục ghi nhận mức giá cao, dao động từ 3,5 triệu đến hơn 6 triệu đồng/vé khứ hồi.
Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ Lễ, kéo theo giá vé tăng. (Ảnh minh họa)
Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ Lễ, kéo theo giá vé tăng. (Ảnh minh họa)

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày (01 - 04 tháng 9). Nhiều người tranh thủ đi du lịch hay về quê thăm gia đình khiến tần suất di chuyển bằng đường hàng không dự kiến tăng mạnh, kéo theo đó là giá vé cũng tăng theo.

Anh Đăng (quê TP HCM), hiện đang sinh sống tại Hà Nội cho biết, nhân dịp nghỉ Lễ dài ngày này anh có kế hoạch đưa vợ con về thăm gia đình tại TP HCM. Mặc dù đã lên kế hoạch và đặt vé máy bay sớm để chuẩn bị về quê vì sát dịp Lễ giá vé thường tăng cao, hơn nữa anh cũng muốn bay giờ hợp lý để tránh tình trạng khó gọi taxi, tắc đường khi đến sân bay. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới 2/9 nhưng giá vé đã tăng rất cao so với ngày thường.

“Gia đình tôi có 4 người, để đặt vé máy bay chặng Hà Nội - TP HCM mặc dù đi hãng bình dân nhưng cũng mất gần 8 triệu đồng tiền vé một chiều chưa kể tiền vé khi bay trở lại Hà Nội. Giá vé này đã tăng khoảng 80% so với ngày thường” - anh Đặng chia sẻ.

Khảo sát trên wesite của các hãng hàng không cho thấy giá vé chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đã tăng khá mạnh lên đến 1,7 triệu đồng/lượt nếu hành khách bay Vietjet Air. Cùng chặng bay, đối với hãng hàng không Bamboo Airways giá vé từ 1,6 - 2,1 triệu đồng/vé. Tại website của Vietnam Airlines giá vé có giá từ 1,3 - 2,2 triệu đồng/vé, Pacific Airline được bán với giá 2,1 triệu đồng/vé. Mức giá này đã cao hơn trên dưới 1 triệu đồng/lượt so với thời điểm hiện tại.

Ngoài đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, giá vé đối với đường bay Hà Nội - Phú Quốc cũng trong tình trạng tương tự. Tính từ ngày 28/7, chặng bay này được hãng Vietjet Air được bán với giá từ 1,9 - 2,5 triệu đồng/vé, Bamboo Airways 2,7 - 3,1 triệu đồng/vé, Vietnam Airlines 2,5 - 3,1 triệu đồng/vé.

Tương tự, giá vé máy bay đến các địa điểm du lịch “hot” như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt cũng đang ở trong tình trạng tăng cao so với ngày thường. Thậm chí một chặng bay còn hết vé business như chặng bay Hà Nội - Nha Trang của Vietjet Air ngày 2/9… Giá vé thấp nhất cho chặng bay này ở thời điểm hiện tại là 1,5 triệu đồng/vé bay vào 22h đêm của hãng Viettravel Airline.

Không chỉ tăng giá vé đến các điểm du lịch biển, mà ngay cả điểm du lịch Tây Nguyên như Buôn Ma Thuật cũng trong tình trạng tương tự. Hiện, giá vé một chiều chặng Hà Nội - Buôn Ma Thuật dịp mùng 2/9 của các hãng hàng không dao động từ 840.000 - 1,8 triệu đồng/vé.

Điều đáng nói, trong khi giá vé máy bay nội địa tăng hàng ngày, giá vé các đường bay quốc tế đến các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia,... dịp lễ 2/9 lại khá rẻ.

Nhiều chặng bay “vừa túi tiền” khách hàng như Hà Nội - Singapore bay thẳng của VietNam Airline có giá hơn 6 triệu đồng, Hà Nội - BangKok bay thẳng của Vietjet Air có giá 3,8 triệu đồng/vé. Nếu hành khách muốn bay Hà Nội - BangKok chuyến bay của VietNam Airline có giá hơn 5 triệu đồng/vé.

Trước đó, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tình trạng giá vé máy bay nội địa ban đầu tăng cao sau đó đột ngột giảm mạnh gây ra phản ứng trong dư luận.

Với vé tàu hỏa, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đường sắt đã chính thức mở bán vé trên toàn hệ thống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Cụ thể, chặng Hà Nội - TPHCM mở bán cả 4 đôi tàu Thống Nhất, chặng Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng mở bán vé 3 đôi tàu. Các tàu địa phương khác cũng đồng loạt được mở bán vé; như Hà Nội đi Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Quảng Bình và ngược lại: TPHCM đi Nha Trang, Phan Thiết…

Để khuyến khích khách đi tàu, dịp Quốc khánh năm nay, đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách khuyến mại giảm giá vé (giảm 5% giá vé mỗi lượt cho khách đặt mua vé tàu khứ hồi; giảm 7% giá vé mỗi lượt cho khách đi đoàn từ 20 người trở lên).

Bên cạnh đó, trong dịp này đường sắt áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng…

Ngoài ra, khi nhu cầu đi lại dịp lễ 2/9 tăng, đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu tăng cường khác từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội và sẽ thông báo sau.