Về quê tránh dịch bằng xe ba gác, gia đình 5 người gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 5 người trong gia đình về quê tránh dịch bằng xe ba gác thì xảy ra va chạm với xe tải đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong, 4 người bị thương, 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 31/7, tại chốt kiểm soát COVID-19 tỉnh Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân), một gia đình 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đi trên xe ba gác máy từ TP HCM về Nghệ An đang dừng lại khai báo y tế. Bất ngờ từ phía sau, xe tải 29H-20180 lao thẳng vào xe ba gác máy và đẩy xe này lật úp lao vào chốt.

Tại hiện trường, xe ba gác lật nghiêng khiến Trương Xuân Th (15 tuổi, quê Nghệ An) tử vong. Bố mẹ Th và hai em (11 tuổi và 3 tuổi) cũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Vụ va chạm còn làm 2 chiến sĩ CSGT (Công an huyện Hàm Tân) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch bị thương. Ngay trong đêm, một chiến sĩ đã được chuyển viện vào TP HCM cấp cứu.

Trên thùng xe ba gác còn chở theo nhiều hành lý, đồ đạc rơi vãi ra lề đường.

Cơ quan y tế xét nghiệm nhanh tài xế chiếc xe tải biển số 29H-20180 cho kết quả dương tính với COVID-19.

Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để chỉ đạo đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Rạng sáng 1/8, Công an Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân tử vong về TP Phan Thiết để phục vụ khám nghiệm và bảo quản thi thể nạn nhân.

Đọc thêm