VFF sẽ xử lý vụ Mỹ Anh bị CLB TPHCM gây khó khi muốn ra đi

(PLVN) - Sở VHTT TPHCM đã có văn bản đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xử lý vụ việc nữ cầu thủ Mỹ Anh khiếu nại CLB chủ quản.
Mỹ Anh đang bị CLB chủ quản gây khó khi muốn ra đi

Ngày 1/4, Sở VH-TT TP.HCM đã có công văn gửi đến VFF đề nghị có ý kiến về việc liên quan đến vụ tranh chấp 2 cầu thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Lương trong thời gian qua, trong đó Mỹ Anh đang là tuyển thủ quốc gia.

Công văn của Sở VHTT TPHCM nêu rõ: “Sở VH-TT TP.HCM kính đề nghị VFF có ý kiến về các quy định, quy chế quản lý VĐV như trường hợp của Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Mỹ Anh do hiện nay nội dung môn bóng đá nữ được VFF tổ chức với hình thức giải Vô địch quốc gia, Cúp quốc gia thuộc hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp.

Trong quá trình chờ ý kiến phản hồi của VFF, Sở VH-TT TP.HCM đề nghị đơn vị có nhu cầu tiếp nhận Hoài Lương và Mỹ Anh cần có trao đổi trực tiếp với đơn vị đào tạo, nhằm hướng đến giải pháp tốt nhất cho sự phát triển môn bóng đá nữ tại Việt Nam và tránh làm ảnh hưởng, phá vỡ hệ thống đào tạo của đơn vị chủ quản”.

Trước đó, Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã có công văn gửi đến Sở VH-TT TP.HCM và Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất về việc muốn 2 đơn vị này tạo điều kiện cho Mỹ Anh và Hoài Lương được thanh lý hợp đồng.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất đã phúc đáp công văn của Thái Nguyên, trong đó đề nghị: “Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên cần trao đổi cụ thể, chi tiết với trung tâm chúng tôi trước khi thực hiện thủ tục tuyển chọn 2 vận động viên trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 vận động viên và không làm ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo bóng đá nữ của thành phố”.

CLB TPHCM gửi văn bản đến Sở, Sở lại gửi công văn đến VFF nhờ xử lý vụ việc

Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin sự việc khi tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 1994) và Lê Hoài Lương (sinh năm 1996) kết thúc hợp đồng với CLB bóng đá nữ TP.HCM và không muốn tái ký. Mỹ Anh được đội bóng Thái Nguyên trả 500 triệu đồng lót tay trong 2 năm hợp đồng, còn Hoài Lương được 400 triệu cho 2 năm, đồng thời lương cũng sẽ bằng hoặc cao hơn mức TP.HCM đang trả. Với mức đề nghị hấp dẫn như thế, đương nhiên 2 cầu thủ này muốn ra đi do hợp đồng của cả hai đã kết thúc với đơn vị TP.HCM từ cuối năm 2021.

Tuy nhiên, phía Sở VH-TT TP.HCM cho rằng, việc ra đi của Mỹ Anh và Hoài Lương là không đúng, bởi cả hai được phát hiện và đào tạo bằng ngân sách nhà nước từ khi còn rất trẻ, nên phải ưu tiên tái ký hợp đồng với đội nữ TP.HCM (có trong điều khoản hợp đồng). Bên cạnh đó, việc tiếp xúc riêng với cầu thủ và hứa hẹn những khoản lương cùng lót tay như thế sẽ tạo tiền lệ không tốt cho bóng đá nữ, vì sẽ chẳng ai muốn đào tạo trẻ cả do cứ có tiền là lấy được người chất lượng từ nơi khác.

Mỹ Anh là thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành vé dự World Cup 2023. Đây là thành tích ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Việc CLB TPHCM cản trở việc ra đi của 2 cầu thủ này gây nhiều bức xúc cho người hâm mộ khi họ cho rằng hợp đồng của cầu thủ đã hết thì CLB phải tạo điều kiện cho cầu thủ ra đi để họ phát triển về mọi mặt.