Vì sao SBS dừng phát sóng phim truyền hình buổi sáng?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi "Amor Fati" kết thúc, từ ngày 26/9 tới, SBS sẽ không còn phát sóng các bộ phim truyền hình vào buổi sáng. 
"Amor Fati" là phim truyền hình Hàn Quốc cuối cùng được phát sóng vào khung giờ sáng. Ảnh: SBS.
"Amor Fati" là phim truyền hình Hàn Quốc cuối cùng được phát sóng vào khung giờ sáng. Ảnh: SBS.

Ngày 15/9, Allkpop đưa tin, đài SBS chính thức thông báo về việc sẽ ngừng chiếu phim truyền hình vào khung giờ 8h35.

"Chúng tôi sẽ bỏ lịch chiếu các bộ phim truyền hình buổi sáng sau khi bộ phim 'Amor Fati' kết thúc. Thay vì các bộ phim truyền hình phải tập trung cao độ, thời gian buổi sáng sẽ được thay thế bằng các chương trình thời sự, nghệ thuật, thông tin về cuộc sống", đại diện đài SBS đưa ra thông báo.

Như vậy, sau 30 năm phát sóng, đây là thông báo được cho là phù hợp với hiện tại khi tỉ suất người xem ở khung giờ này không còn cao như thời điểm trước.

Trước SBS, các đài truyền hình KBS và MBC cũng đã quyết định không phát sóng các bộ phim truyền hình vào khung 8h sáng hàng ngày. Hiện các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cũng đã xóa các bộ phim truyền hình buổi sáng khỏi lịch chiếu của mình.

"Amor Fati" là bộ phim cuối cùng của truyền hình Hàn Quốc được phát sóng vào khung giờ buổi sáng. Phim là câu chuyện về quá trình chữa lành những vết thương trong cuộc sống và cách mà những con người đứng lên trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Đó là một người phụ nữ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và một người đàn ông gà trống nuôi con không xu dính túi. Cả hai có cuộc gặp gỡ bất ngờ và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn cũng như chữa lành vết thương cho nhau.

"Amor Fati" lên sóng vào lúc 8h35 hàng ngày từ tháng 4. Ở hiện tại, phim còn 13 tập nữa và sẽ kết thúc vào ngày 26/9.