Vị thế của Taliban trong "trang mới" của quan hệ Mỹ - Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Taliban cho biết, phía Hoa Kỳ từ chối công nhận về chính trị cho những người cầm quyền mới của Afghanistan.
Taliban họp báo thông tin về cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Doha trong hai ngày 9-10/10/2021. Ảnh: Pars Today
Taliban họp báo thông tin về cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Doha trong hai ngày 9-10/10/2021. Ảnh: Pars Today

Theo Press TV, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên của Mỹ và Taliban kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8, đã kết thúc sau 2 ngày ở Doha.

Truyền thông địa phương đưa tin từ Doha cho biết phái đoàn Afghanistan đã mô tả các cuộc đàm phán song phương kéo dài hai ngày là "tích cực", "diễn ra tốt đẹp", với việc Washington giải phóng dòng viện trợ nhân đạo cho Afghanistan sau khi đồng ý không việc hỗ trợ đó không liên quan đến việc chính thức công nhận Taliban.

Phái đoàn Afghanistan, do Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Mullah Amir Khan Muttaqi dẫn đầu, đã đến Doha để tìm kiếm sự công nhận của Hoa Kỳ và quốc tế, điều này có thể dẫn đến hỗ trợ tài chính quốc tế.

Liên quan đến việc sơ tán người Afghanistan và công dân nước ngoài, Taliban nhắc lại rằng họ sẽ "tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển có nguyên tắc của công dân nước ngoài".

Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán Doha là sự tiếp nối của "các cam kết thực dụng" với nhóm này và "không phải về việc cấp phép công nhận hay trao quyền hợp pháp" cho Taliban.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban, được đàm phán vào năm 2020, đã kêu gọi một chính phủ liên minh do chính phủ Afghanistan lãnh đạo, đã nhanh chóng sụp đổ vào ngày 15/8. Tổng thống khi đó là Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước khi đối mặt với những tiến bộ chớp nhoáng của Taliban, theo sau quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc rút quân đội NATO do Mỹ dẫn đầu khỏi Afghanistan sau cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia này kéo dài 2 thập kỷ.

Các đại biểu của Taliban gặp gỡ các đại biểu Qatar tại Doha vào ngày 9/10/2021. Ảnh: Reuters/mạng xã hội

Các đại biểu của Taliban gặp gỡ các đại biểu Qatar tại Doha vào ngày 9/10/2021. Ảnh: Reuters/mạng xã hội

Reuters đưa tin, Hoa Kỳ đánh giá cuộc gặp là "thẳng thắn và chuyên nghiệp" và nhắc lại rằng Taliban sẽ được phán xét dựa trên hành động của họ, không chỉ là lời nói của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết phái đoàn Mỹ tại cuộc hội đàm cuối tuần ở Doha, Qatar, tập trung vào các mối quan tâm về an ninh và khủng bố và việc sơ tán an toàn cho công dân Mỹ, công dân nước ngoài khác và người Afghanistan, cũng như về nhân quyền, bao gồm sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các khía cạnh của xã hội Afghanistan.

Ông cho biết hai bên cũng thảo luận về "việc Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ nhân đạo mạnh mẽ, trực tiếp cho người dân Afghanistan".

Hôm thứ Bảy, kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar dẫn lời quyền Ngoại trưởng Afghanistan cho biết đại diện của Taliban đã yêu cầu phía Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm đối với các khoản dự trữ của Ngân hàng trung ương Afghanistan.

Bộ trưởng Amir Khan Muttaqi cho biết Washington sẽ cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho người Afghanistan và hai bên đã thảo luận về việc "mở ra một trang mới" giữa hai nước.