Vỉa hè đường Mạc Thái Tổ bất ngờ sụt lún

(PLVN) - Một đoạn vỉa hè dài cạnh mương thoát nước trên đường Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bị sụt lún chưa rõ nguyên nhân.
Vỉa hè đường Mạc Thái Tổ bất ngờ sụt lún
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chiều 20/9, một đoạn vỉa hè dài trên phố Mạc Thái Tổ hướng đi Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), đối diện số nhà 105 bị sụt lún, xung quanh có nhiều vết nứt, tiềm ẩn mất an toàn cho người đi bộ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chiều 20/9, một đoạn vỉa hè dài trên phố Mạc Thái Tổ hướng đi Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), đối diện số nhà 105 bị sụt lún, xung quanh có nhiều vết nứt, tiềm ẩn mất an toàn cho người đi bộ.
Vỉa hè sụt lún khiến phần lan can nghiêng hẳn sang phía mương thoát nước.
Vỉa hè sụt lún khiến phần lan can nghiêng hẳn sang phía mương thoát nước.
Đoạn vỉa hè dài khoảng 20m bị khoét hàm ếch rộng hơn 1 gang tay.
Đoạn vỉa hè dài khoảng 20m bị khoét hàm ếch rộng hơn 1 gang tay.
Không chỉ phần vỉa hè trong giáp mương, phần vỉa hè ngoài giáp đường đi cũng nứt gãy, tách rời nhau.
Không chỉ phần vỉa hè trong giáp mương, phần vỉa hè ngoài giáp đường đi cũng nứt gãy, tách rời nhau.
Đoạn vỉa hè sụt lún đã được căng dây và đặt biển cảnh báo.
Đoạn vỉa hè sụt lún đã được căng dây và đặt biển cảnh báo.
Chị S.A.P (làm việc tại số nhà 102 Mạc Thái Tổ) cho biết: "Đoạn vỉa hè này bị sụt lún từ khoảng 2 tuần trước. Khi đó, có nhiều người đến chăng dây, đặt biển cảnh báo nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có người đến sửa chữa, khắc phục. Nếu không khắc phục sớm sẽ gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè, đặc biệt là khi trời tối".
Chị S.A.P (làm việc tại số nhà 102 Mạc Thái Tổ) cho biết: "Đoạn vỉa hè này bị sụt lún từ khoảng 2 tuần trước. Khi đó, có nhiều người đến chăng dây, đặt biển cảnh báo nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có người đến sửa chữa, khắc phục. Nếu không khắc phục sớm sẽ gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè, đặc biệt là khi trời tối".
Công trình mương thoát nước nằm giữa hai làn đường Mạc Thái Tổ (đoạn từ cổng làng Yên Hòa đến Trường Tiểu học Nguyễn Siêu) do Ban quản lý dự án Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xây dựng từ khoảng năm 2012, với mục đích thoát nước.

Công trình mương thoát nước nằm giữa hai làn đường Mạc Thái Tổ (đoạn từ cổng làng Yên Hòa đến Trường Tiểu học Nguyễn Siêu) do Ban quản lý dự án Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xây dựng từ khoảng năm 2012, với mục đích thoát nước.

Đọc thêm