Việc ’bứng’ cây bồ được ’dọn đường’ từ 7 tháng trước

Đại diện Cty TNHH Thủ Đô II đã đến Sở Xây dựng nhận Quyết định xử phạt về hành vi “tự ý di dời cây xanh”. Tuy quyết định này ban hành trước thời điểm cây bồ đề được trồng lại nhưng không thấy nội dung “buộc khôi phục tình trạng ban đầu do đã bị thay đổi”.

Đại diện Cty TNHH Thủ Đô II hôm qua đến Sở Xây dựng nhận Quyết định xử phạt về hành vi “tự ý di dời cây xanh”. Tuy quyết định này ban hành trước thời điểm cây bồ đề được trồng lại nhưng không thấy nội dung “buộc khôi phục tình trạng ban đầu do đã bị thay đổi”.

Cây bồ đề đã được trồng lại và không còn bị hàng rào bao kín như trước.

Ngay cả đơn vị vi phạm cũng thừa nhận việc trồng lại cây chỉ là “sự nỗ lực với tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến của các báo…”. Phải chăng, việc hạ cây đã được đặt trong “sự đã rồi” và việc phải trồng lại cây là nằm “ngoài kế hoạch” của một số người?

Việc di chuyển cây không được đồng thuận

Theo tài liệu chúng tôi có được, trước khi diễn ra việc bứng cây bồ đề, ngày 10/3/2010, Cty TNHH Thủ đô II (Cty Thủ đô II) đã có văn bản “xin phá dỡ, di dời khu trồng hoa và cây bồ đề tại hè đường 19/12 để xây dựng Trung tâm Thương mại, Dịch vụ và chợ 19/12”.

Một tuần sau, UBND TP Hà Nội có công văn “chấp thuận đề nghị của Cty Thủ Đô II theo nội dung văn bản nêu trên, trên cơ sở Hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc đã được thẩm định phê duyệt” và “đảm bảo đúng quy định hiện hành”.

Như vậy, ý đồ “di chuyển” cây bồ đề được thể hiện từ 7 tháng trước đây và được Cty Thủ Đô II thể hiện dưới dạng “để phục vụ công tác thi công”. Sau đó, Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu “Ban Quản lý Dự án hạ tầng đô thị chủ trì phối hợp với Cty Thủ Đô II kiểm tra hiện trường để thống nhất việc di chuyển cây xanh và thảm cỏ nằm trong khu vực mở cổng (theo hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc và Giấy phép xây dựng) và “Cty Thủ đô II cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác kiểm tra, di chuyển cây”.

Trao đổi với Phóng viên PLVN, ông Nguyễn Bắc Hà, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, giải thích về nội dung trên: “Nếu cây bồ đề không vướng vào đường đi của Trung tâm thương mại thì không được phép di chuyển. Thành phố chỉ đồng ý về mặt chủ trương, còn Cty Thủ Đô II phải làm thủ tục xin phép theo quy định”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuy đã “dọn đường” nhưng Cty Thủ Đô II vẫn không làm được các thủ tục pháp lý để xin di chuyển cây bồ đề. Vậy tại sao ý kiến chấp thuận của cấp chính quyền cao nhất tại Hà Nội lại không được thực thi?.

Phải chăng, vì ý kiến này chỉ hướng tới lợi ích riêng của Cty Hà Nội II mà không xuất phát từ thực tế?. Ông Phạm Ngọc Long, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho hay: “Khi UBND quận Hoàn Kiếm họp để lấy ý kiến về việc triển khai ý kiến của UBND TP về việc cho di chuyển cây nhưng không nhận được ý kiến đồng tình của một số Sở, Ban, ngành nên sự việc dời cây không thực hiện được”.

Biết sai, vẫn làm

Ông Long cũng cho hay, theo Giấy phép xây dựng thì Trung tâm thương mại 19/12 không có cổng đi ra đường 19/12. Khi biết được thông tin này, chắc nhiều người đã hiểu tại sao Cty Thủ Đô 2 đã không làm được thủ tục di chuyển cây bồ đề, nhất là khi Sở Xây dựng chỉ đồng ý cho di chuyển cây nằm trong “khu vực mở cổng” mà thôi.

Hơn nữa, trong tháng 4 và tháng 5/2010, Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội đã từng có 2 “Phiếu điều tra, khảo sát cây bóng mát” đều có ý kiến “giữ nguyên hiện trạng”.

Trong “Biên bản bàn giao mặt bằng cây xanh tại vườn hoa hè đường chợ 19/12”, ông Nguyễn Anh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thủ Đô II đã cam kết “do là cây cổ thụ có đường kính gốc là 1m, cây xanh tốt phát triển bình thường cần bảo tồn nằm trong hệ thống cây bóng mát trên địa bàn thành phố.

Việc cắt, sửa, chặt hạ, đánh chuyển phải có giấy phép của Sở Xây dựng và phải tuân thủ đúng Quyết định số 19/2010 ngày 14/5/2010, quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa trên địa bàn Hà Nội”.

Như vậy, không thể nói ông Nguyễn Anh Cường không biết việc hạ cây, di chuyển cây là vi phạm. Nhưng theo 1 tờ báo thì ông Cường đã có ý kiến rằng “cây bị đổ nghiêng nên cho công nhân kéo đổ cây và mang đi nơi khác… Cây nằm trong đất dự án thì có thể tùy ý xử lý chứ không cần xin phép ai”; trong khi chính Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - địa bàn có cây bồ đề - lại phát biểu với phóng viên rằng: “Theo quy định, bắt buộc phải có giấy phép nến chặt hạ, di chuyển cây có đường kính trên 20 cm, dù cây này ở trong khuôn viên nhà anh đi chăng nữa. Và khi đã có giấy phép thì anh cũng không thể tự làm mà phải thuê Cty Công viên cây xanh thực hiện” .

Tuấn Ngọc - Hữu Tuấn

Đọc thêm