Việt kiều Mỹ bay hơn 13.000km để chụp ảnh trên con đường đẹp nhất Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
Đường Phan Đình Giót và đường Đam San (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk ) với những hàng cây me cổ thụ và hàng cây sao to cao vút gần 50 tuổi đang là địa điểm thu hút người dân và du khách đến để lưu lại những bức ảnh đẹp.
Chị Huynh Nym rất hào hứng chụp hình thời tiết Ban Mê như mùa thu Hà Nội (ảnh: Đại Đậu)
Chị Huynh Nym rất hào hứng chụp hình thời tiết Ban Mê như mùa thu Hà Nội (ảnh: Đại Đậu)

Chị Huynh Nym chia sẻ lúc ở Mỹ chị lướt Facebook, đọc tin trên các diễn đàn thấy người dân chia sẻ hình ảnh về hai con đường đẹp nhất Ban Mê với hàng cây xanh rợp bóng. Vốn là người rất mê cây, mà tại thành phố Chicago nơi chị Huynh Nym sinh sống lại ít cây xanh, vì thế, khi vừa trở về với gia đình tại thành phố Buôn Ma Thuột sau chuyến bay đường dài từ Chicago, Mỹ, lại đúng ngày sinh nhật, nên chị Huynh Nym đã gọi bạn đi “check in” tại đường Phan Đình Giót và đường Đam San thành phố Buôn Ma Thuột để ghi lại kỷ niệm ở Việt Nam.

Tuyến đường Phan Đình Giót (phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) với hai hàng cây me cổ thụ rợp bóng mát và tuyến đường Đam San (đường vào Cảng hàng không thành phố Buôn Ma Thuột) với hàng cây sao to cao vút gần 50 tuổi đang là địa điểm thu hút người dân và du khách đến để lưu lại những bức ảnh đẹp

Dưới đây là hình ảnh chị Huynh Nym và bạn chụp hình, check in những khoảng khắc đẹp nhất tại tuyến đường phố Phan Đình Giót và đường Đam San thành phố Buôn Ma Thuột.

Chị Huynh Nym rất thích cách decor trên đường phố Phan Đình Giót với những xe đạp, xe máy cũ chở đầy hoa và hoa sen là loại chị rất thích (ảnh: Đại Đậu)

Chị Huynh Nym rất thích cách decor trên đường phố Phan Đình Giót với những xe đạp, xe máy cũ chở đầy hoa và hoa sen là loại chị rất thích (ảnh: Đại Đậu)

Chị Huynh Nym chia sẻ bên Chicago và các nước chị đã đi du lịch chưa thấy nơi nào có hàng cây vào sân bay to lớn như ở đường Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Chị Huynh Nym chia sẻ bên Chicago và các nước chị đã đi du lịch chưa thấy nơi nào có hàng cây vào sân bay to lớn như ở đường Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Hàng cây Sao cao lớn nhiều năm tuổi trên con đường Đam San vào cảng hàng không buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Hàng cây Sao cao lớn nhiều năm tuổi trên con đường Đam San vào cảng hàng không buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bức hình chụp trên vỉa hè làm chị thích thú với hàng cây to lớn, trải dài cả cây số tại đường Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bức hình chụp trên vỉa hè làm chị thích thú với hàng cây to lớn, trải dài cả cây số tại đường Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Nhà thiết kế Wild Daisy bạn của chị Huynh Nym chụp hình trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Nhà thiết kế Wild Daisy bạn của chị Huynh Nym chụp hình trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bạn gái trẻ tạo hình rất đẹp chụp hình trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bạn gái trẻ tạo hình rất đẹp chụp hình trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bạn gái trẻ tạo hình trước ống kỉnh để có bức ảnh đẹp nhất bên tác phẩm “con đường bích họa” trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

Bạn gái trẻ tạo hình trước ống kỉnh để có bức ảnh đẹp nhất bên tác phẩm “con đường bích họa” trên đường phố Phan Đình Giót, Buôn Ma Thuột (ảnh: Đại Đậu)

TP. Buôn Ma Thuột sẽ thí điểm phố đi bộ tại đường Phan Đình Giót

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đề án Quy hoạch tổ chức giao thông thành phố Buôn Ma Thuột nhằm kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian công cộng hấp dẫn, tiện nghi cho người dân và du khách. UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai đề án thí điểm phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng tại tuyến đường Phan Đình Giót.

Xây dựng không gian phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng nhằm mục tiêu cụ thể hoá đề án Quy hoạch tổ chức giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

Đọc thêm