Việt Nam có nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng

Trong phiên chất vấn chiều hôm nay của Quốc hội, bộ trưởng Bộ Công anTrần Đại Quang nhận định vấn đề an ninh mạng ở Việt Nam đang có diễn biến phức tạp

[links()] Trong phiên chất vấn chiều hôm nay của Quốc hội, bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhận định vấn đề an ninh mạng ở Việt Nam đang có diễn biến phức tạp.
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
* Nguy cơ chống chính quyền bởi tội phạm công nghệ cao
Ông Quang  cho biết: Theo báo cáo của các hãng bảo mật trên thế giới, Việt Nam là nước đứng thứ 5 trên thế giới về phát tán tin rác. Tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam đang gia tăng và có diễn biến rất phức tạp. Trên thế giới, loại tội phạm này cũng đang diễn tiến không ngừng, nhiều hệ thống thông tin trọng yếu đã bị xâm hại, gây ảnh hưởng lớn. 
Một nguy cơ cần cảnh báo ở nước ta đó là loại tội phạm dùng mạng Internet để hoạt động chống chính quyền. 
Trong phiên chất vấn chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an cũng công nhận thực tráng dáng báo động về tình hình tội phạm vị thành niên, nan xâm hại trẻ em và tội phạm trong lĩnh vực gia đình.
Theo Bộ trưởng có nhiều nguyên nhân khiến  tình hình tội phạm gia tăng. Kinh tế giảm sút, không có việc làm là một trong những nguyên nhân đó. Công tác giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và tác động của văn hóa phẩm độc hại, các trò chơi trực tuyến… cũng khiến tội phạm trẻ ngày càng chiếm tỉ lệ cao.
Người đứng đầu ngành Công an cũng nhận định: Các biện phạm phòng chống tội phạm chưa cao. Chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành ở nhiều địa phương.
Tuy nhiên, bộ Trưởng cũng nhận định: Tình hình tội phạm ở nước ta chỉ ở mức trung bình so với các nước trong khu vực.
* Điều tra việc có lộ thông tin liên quan đến ông Dương Trí Dũng hay không
Trả lời câu hỏi , đại biểu Đỗ Mạnh Hùng về trách nhiệm liên quan đến việc để Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng bỏ trốn gây bức xúc dư luận, Bộ trưởng cho biết cho đến khi thực hiện lệnh bắt, ngành công an đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ rất nghiêm ngặt và nhanh chóng. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều ta đã phát lệnh truy nã đặc biệt trong và ngoài nước đối với ông Dũng. 
“Chúng tôi cũng đã đề nghị làm rõ nguyên nhân, xem có lộ thông tin hay không. Đồng thời đã nghiêm túc kiểm điểm lại.” – Bộ trưởng nói. 
Nhân câu chuyện này, ông Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị khi sửa đổi luật Tố tụng hình sự, nên bổ sung quy định cho phép cơ quan điều tra được áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết, và điều tra bí mật đối với loại tội phạm tham nhũng. 
Các đại biểu quốc hội cũng đã chất vấn người đứng đầu ngành công an về những bức xúc của người dân về cảnh sát giao thông. Bộ trưởng trả lời: “Chúng tôi đã có nhiều biện pháp phòng ngừa để phòng chống tiêu cực, và có nhiều chuyển biến.” Bộ trưởng cũng mong cử tri cả nước và các đại biểu chia sẻ những áp lực mà lực lượng cảnh sát giao thông phải chịu khi làm nhiệm vụ. 
Trước câu hỏi về việc công an có thực hiện chức năng thi hành án hay không, Bộ trưởng khẳng định: Đó không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ.
Vân Tùng

Đọc thêm