Việt Nam đi đúng hướng với sự lãnh đạo đáng tin cậy

0:00 / 0:00
0:00
Đánh giá về cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia về các vấn đề quốc tế nhấn mạnh, tác giả đánh giá rất kỹ tình hình hiện nay và trách nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế giới ngày càng dành nhiều sự chú ý vào Việt Nam. Điều này một phần do thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn thế giới gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Ông Trofimchuk bày tỏ ấn tượng về thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Theo ông, kết quả ấn tượng đã thể hiện quyết sách chuẩn xác của Nhà nước Việt Nam.

Việc cuốn sách được xuất bản bằng bảy ngoại ngữ, thu hút sự chú ý trên thế giới. Những ưu thế của mô hình chủ nghĩa xã hội được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Ông Trofimchuk

Cũng theo chuyên gia Nga, sự ổn định của Việt Nam chủ yếu nhờ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa không giáo điều, liên tục phát triển về mặt lý luận để phù hợp thời đại. Điều này được khẳng định rõ qua việc xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trofimchuk nhấn mạnh, việc cuốn sách được xuất bản bằng bảy ngoại ngữ, thu hút sự chú ý trên thế giới. Những ưu thế của mô hình chủ nghĩa xã hội được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Có thời gian dài nghiên cứu về Việt Nam, chuyên gia nhận định, góp công xây dựng đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước dựa trên tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trofimchuk dẫn một luận điểm của Tổng Bí thư nhấn mạnh, có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, do đó, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học.

Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm hiểu sâu sắc các khía cạnh quan trọng, gồm: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Theo chuyên gia Nga, cách đặt câu hỏi đơn giản và rõ ràng cho phép bất kỳ độc giả, chuyên gia, hay nhà nghiên cứu nào cũng hiểu được bản chất ý nghĩa toàn cầu của chủ nghĩa xã hội, nhất là thực tiễn vận dụng lý luận này trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh những ưu điểm của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam hiểu rằng, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang được thế giới chú ý. Theo học giả Nga, Việt Nam có trách nhiệm lớn và đặc biệt về thực hiện đường lối thiết thực trong điều kiện mới. Tính đúng đắn của đường lối được thực tiễn khẳng định bằng những thành quả và nỗ lực của Việt Nam trong mọi hướng phát triển.

Theo ông Trofimchuk, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều cơ sở, tài liệu để nghiên cứu đặc điểm, chi tiết của tiến trình thực hành chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy tác giả đánh giá rất kỹ tình hình hiện tại và trách nhiệm của Việt Nam. Nếu những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đặt lên vai họ, điều này cho phép Việt Nam không chỉ bước vào hệ thống chính trị toàn cầu, mà còn chiếm một vị trí cao trong đó, bằng cách chứng tỏ sức mạnh của chủ nghĩa xã hội trong thực tế.

Ấn tượng về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyên gia Trofimchuk cũng nêu rõ, Tổng Bí thư đã liệt kê tất cả những vấn đề của hoàn cảnh lịch sử đương thời và đặt ra câu hỏi quan trọng nhất: "Có phải Việt Nam chúng ta đã chọn con đường đi sai không?". Câu trả lời đã được tác giả đưa ra: Con đường Việt Nam chọn không chỉ hoàn toàn đúng và chính xác, mà còn có thể là duy nhất.

Thế giới vẫn chưa thể vượt qua những cuộc khủng hoảng hiện tại, chưa kể tương lai có thể còn nhiều khó khăn hơn. Nếu chọn hướng đi không đúng, quốc gia nào cũng có thể phải gánh chịu hậu quả. Ông Trofimchuk nhấn mạnh, Việt Nam đang đi đúng hướng với những nhà lãnh đạo đáng tin cậy.

Đọc thêm