Việt Nam – Hoa Kỳ: Cùng nỗ lực làm những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em

(PLVN) -Sáng 20/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Carl C.Risch tới thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao quan hệ hợp tác kết nghĩa tình giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đồng thời chia sẻ vấn đề con nuôi diễn ra mạnh mẽ từ trước khi Việt Nam tham gia Công ước La Hay. Thứ trưởng cũng cho biết, pháp luật Việt Nam không có hạn chế nào trong việc nỗ lực để trẻ em có được gia đình thay thế để phát triển bình thường, ưu tiên gia đình trong nước, phù hợp với Công ước. Luật con nuôi của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Công ước La Hay, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam có cơ hội có một gia đình. Trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi quốc tế chỉ chiếm một số lượng so với những người trong nước nhận nuôi. Việc hợp tác con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được thực hiện tốt nếu như cơ quan Trung ương của Hoa Kỳ và cơ quan Trung ương của Việt Nam được duy trì và tăng cường. 


Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carl C.Risch nhất trí với những vấn đề mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã đề cập đến về việc nhận nuôi con nuôi. Đồng thời đề cập đến một số vấn đề mà Hoa Kỳ đang quan tâm. Bên cạnh đó, ông Carl cũng hoan nghênh nỗ lực không ngừng trong cam kết, cải tiến luật pháp của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Trung ương của Việt Nam. Qua đó, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng việc chia sẻ, trao đổi thông tin sẽ giúp cho việc trao đổi con nuôi có thể đảm bảo được tính rõ ràng, minh bạch hơn.  

Đọc thêm