Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác phòng chống HIV/AIDS

Nà Clinton khẳng định, xã hội cần phải làm nhiều cho những trẻ em và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Hôm qua - 22/7, tại chùa Ngọc Lâm (Gia Lâm – Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - thay mặt Chính phủ Việt Nam - và Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton - thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ - đã ký kết khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton ký khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS

Phát biểu tại lễ ký, bà Clinton khẳng định, xã hội cần phải làm nhiều cho những trẻ em và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 Đánh giá cao công tác tư vấn và tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam cũng như những chương trình phòng chống HIV/AIDS mà Việt Nam đang tiến hành, bà Clinton cho rằng, trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, “thay vì dùng những biện pháp khẩn cấp, chúng ta có thể xây dựng cơ sở hạ tầng như y tế, dân sự... để phòng chống HIV/AIDS. Việt Nam đã có nhiều chương trình đặc biệt, nhưng vẫn cần thêm nhiều chương trình tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS”.

Sự hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ trong cuộc chiến này “sẽ là mô hình tốt mà nhiều quốc gia có thể học hỏi” – bà Ngoại trưởng khẳng định.

Qua những hậu quả mà HIV/AIDS gây ra cho xã hội và những người không may có HIV/AIDS, bà Clinton kêu gọi, “chúng ta phải làm nhiều việc để cứu giúp họ. Những việc đó thể hiện sự hiểu biết và năng động của chúng ta, trong đó quan trọng là tình yêu thương”.

Đáp lại những phát biểu đầy tình cảm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã bày tỏ sự cảm ơn đến sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, bạn bè quốc tế, trong đó có Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hòa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (Chương trình PEPFAR) và sự quan tâm, giúp đỡ hiệu quả của cá nhân bà Ngoại trưởng đối với Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Các hoạt động của Chương trình PEPFAR đã được triển khai phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và mang lại những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam” – Bộ trưởng nhận xét và tin tưởng rằng: “Với sự nỗ lực của hai bên, các mục tiêu đã xác định trong Khung hợp tác đối tác sẽ được hiện thực hóa, góp phần làm giảm sự lây nhiễm HIV và bệnh nhân HIV/AIDS, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người phải sống chung với HIV tại Việt Nam”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc ký kết khung hợp tác giữa Chính phủ 2 nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS 5 năm tới “thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch HIV/AIDS và sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho CHương trình quốc gia về phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam”.

Sau lễ ký, Ngoại trưởng H.Clinton và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thăm hỏi, nói chuyện với các nhà sư và các cháu nhỏ có HIV/AIDS được nhà chùa cưu mang, chăm sóc và nhận được món quà đầy tình cảm của các em.

Đây là một trong những hoạt động bên lề có ý nghĩa của bà Clinton trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày (22-23/7) tại Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) cùng với các quan chức cấp cao trong và quanh Đông Nam Á.

H.G

Đọc thêm