Việt Nam tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư ASEAN - Nga

(PLVN) - Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Nga - Đại diện Toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông Y. Trutnev, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ V tại thành phố Vladivostok từ ngày 4 đến ngày 6/9/2019. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn.

Trong ngày đầu của Diễn đàn 4/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Nga và Liên minh kinh tế Á - Âu tại châu Á - Thái Bình Dương: Nhân tố hội nhập và triển vọng tăng cường hợp tác”.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu bật những thành tựu hội nhập, tham gia liên kết kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam, sự phát triển tích cực của trụ cột hợp tác kinh tế trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga, kết quả triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu mà Nga là thành viên chủ chốt cũng như những đóng góp của Việt Nam vào việc phát triển hợp tác ASEAN-Nga. 

Phó Thủ tướng đánh giá, sau 3 năm đi vào thực thi, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã góp phần quan trọng trong việc nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga lên 6,1 tỷ USD vào năm 2018. 

Cùng với quan hệ đối tác kinh tế Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, sự phát triển tích cực của trao đổi thương mại Việt-Nga tạo một tiền đề quan trọng, góp phần tiến tới những mối quan hệ kinh tế, đầu tư tốt đẹp và xây dựng một Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á – Âu trong tương lai.

Đánh giá hợp tác giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á – Âu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh quan hệ ASEAN – Nga được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018 và việc hai bên đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, tăng cường kết nối sẽ tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của các bên trong hợp tác. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nga, trong đó có vùng Viễn Đông của Nga.

Các đối tác tham dự phiên thảo luận bày tỏ nhất trí cao với đánh giá của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng, coi FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu là hình mẫu cho quan hệ kinh tế giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu và các đối tác khu vực. 

Các đại diện dự phiên họp cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tăng cường hơn nữa các chính sách quốc gia cũng như hợp tác khu vực nhằm tạo thuận lợi cho sự thành công của hợp tác giữa Nga, nhất là vùng Viễn Đông của Nga với các đối tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trên cơ sở thúc đẩy phát triển bền vững, sử dụng năng lượng sạch, nâng cao an sinh xã hội.

Đọc thêm