Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ Tư pháp Việt Nam có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên; Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Về phía Trung Quốc, ngoài các thành viên Đoàn còn có sự tham dự của đồng chí Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đồng chí Quách Tân Thụy.
Vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Miêu Khánh Vượng, Ủy viên Thường vụ Khu ủy, Bí thư Ban Chính pháp Quảng Tây và Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại trụ sở Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu; hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực, sâu sắc, thực chất và toàn diện. Mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được khẳng định sau các chuyến thăm mang tính lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai nước từ năm 2022 đến nay, thể hiện rõ nét trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc năm 2022, 2023, 2024 và 2025.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh tiếp Bí thư Ban Chính pháp Quảng Tây, Trung Quốc Miêu Khánh Vượng. |
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng và đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đặc biệt, ngày 8/5/2025 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin, hai đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục có cuộc gặp song phương.
Theo đó, hai nhà Lãnh đạo cùng khẳng định triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn” cũng như nhấn mạnh thời gian tới hai Bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã thông tin về việc hiện nay Việt Nam đang triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV, trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
![]() |
Đối với hợp tác giữa các địa phương của hai Bên, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp địa phương của hai Bên, đặc biệt là các Sở Tư pháp có chung đường biên giới đã có nhiều hoạt động giao lưu đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của hai nước Việt Nam - Trung Quốc cho nhân dân khu vực biên giới và hành khách xuất nhập cảnh... là những hoạt động có hiệu quả và chất lượng, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền của mỗi Bên thực hiện nội dung quản lý nhà nước về tư pháp liên quan đến việc xây dựng cửa khẩu thông minh; tích cực duy trì cơ chế trao đổi thông tin để tiến tới việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương vùng biên giới hai nước.
Trao đổi về về việc tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh mong muốn đồng chí Bí thư Ban Chính pháp Quảng Tây, Trung Quốc Miêu Khánh Vượng quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa các địa phương nói riêng. Trong đó, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tư pháp địa phương, phối hợp xử lý các vấn đề pháp luật và tư pháp của người dân và doanh nghiệp ở khu vực biên giới. Đặc biệt, mong đồng chí Bí thư quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất tại Trung Quốc từ 28/6-1/7/2025.
![]() |
Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã tiếp Đoàn công tác và cá nhân mình, đồng chí Miêu Khánh Vượng, Ủy viên Thường vụ Khu ủy, Bí thư Ban Chính pháp Quảng Tây cho biết, mục đích của Đoàn sang Việt Nam là để triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Bên và các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc; triển khai các kết quả làm việc của lãnh đạo tỉnh Quảng Tây tại chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 2/2025. Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tốt với Bộ Tư pháp để triển khai tốt nhất Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ nhất tại Trung Quốc.
![]() |
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đồng chí Miêu Khánh Vượng. |
Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đồng chí Miêu Khánh Vượng đã cùng trao đổi về việc chuẩn bị nội dung cũng như công tác lễ tân, hậu cần cho việc tổ chức Đoàn công tác của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh tại Trung Quốc và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hai đồng chí Lãnh đạo của Ban chính pháp Quảng Tây và Bộ Tư pháp cùng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức kỳ Hội nghị tư pháp đường biên lần thứ nhất thành công./.