Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác phòng ngừa và khắc phục rủi ro pháp lý trong kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là những nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp (DN) tiên phong trong hội nhập và luôn có độ mở cao, các DN Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang phải đối diện với những áp lực to lớn của một thế giới biến đổi khó lường, vấn đề phòng ngừa, khắc phục rủi ro pháp lý được các DN đặc biệt quan tâm…
Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác phòng ngừa và khắc phục rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2023 (VAW2023) do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Câu lạc bộ luật sư Thương mại Quốc tế tổ chức (từ ngày 08- 12/05), sáng 08/05, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Thương mại đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tìm kiếm cơ hội trong nghịch cảnh.”

Phát biểu tại Hội thảo , TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VIAC nhận định nền kinh tế Việt Nam, Hàn Quốc và các DN Việt Nam - Hàn Quốc là những nền kinh tế và cộng đồng DN tiên phong trong hội nhập và luôn có độ mở cao đang phải đối diện trực tiếp với những áp lực to lớn của một thế giới biến đổi khó lường.

“Trước những áp lực và cạnh tranh vô cùng lớn và trong một thế giới có nhiều chuyển động mạnh mẽ như vậy, cạnh tranh khốc liệt thì rủi ro tranh chấp, luôn luôn có xu hướng gia tăng, quản trị rủi ro phòng ngừa, giải quyết tranh chấp một cách có hiệu quả, là một vấn đề cốt lõi của các DN, và các nền kinh tế. Đây là điểm mà các DN, chính quyền cần đặc biệt quan tâm và cũng là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá một môi trường đầu tư kinh doanh…”- Chủ tịch VIAC nhấn mạnh.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VIAC phát biểu tại Hội thảo.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VIAC phát biểu tại Hội thảo.

Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm, TS Vũ Tiến Lộc nhận định, cộng đồng DN đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất, kể từ khi giai đoạn mở cửa bắt đầu.

“Riêng về quan hệ Việt Hàn, chúng ta đang sống trong một thế giới bất định, khó lường, công cuộc kinh doanh của các DN đang gặp nhiều sóng gió. Trong bối cảnh đó, việc chúng ta cần đa phương hóa các quan hệ đối tác Việt Hàn để có thể phân tán rủi ro, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè thân thiết có ý nghĩa như là bến đỗ an toàn, đối tác Việt Nam - Hàn Quốc ở hai quốc gia cũng như là trong phạm vi các DN là có thể tin tưởng là bến đỗ an toàn…”- Chủ tịch VIAC nhấn mạnh.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Steve Kim, Tổng thư ký Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) cho biết, có nhiều người Hàn Quốc và DN Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, 2 bên đã có thời gian hợp tác hiệu quả, tuy nhiên đây là thời điểm khó khăn với nhiều biến động khó lường, các bên cần cùng “ngồi lại với nhau” để cùng nhận định các khó khăn , tăng cường hợp tác, nhất là phòng ngừa rủi ro, giải quyết tranh chấp…

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các DN Việt Nam và Hàn Quốc đang rất quan tâm như lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng, và các lĩnh vực mua bán, sát nhập DN từ góc nhìn rủi ro pháp lý...

“Việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các DN Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh khó khăn này, đặc biệt là quản trị rủi ro, phòng ngừa tranh chấp là vấn đề mà hai cộng đồng DN cần phải đặc biệt quan tâm…”- ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Ông Steve Kim, Tổng thư ký KCAB phát biểu tại Hội thảo.

Ông Steve Kim, Tổng thư ký KCAB phát biểu tại Hội thảo.

Theo Chủ tịch VIAC, khi làm ăn phải chú ý đến vấn đề pháp lý, hợp đồng, để phòng tránh các rủi ro và làm ăn bền vững.

Đồng thời ông Lộc lưu ý, tất cả các hợp đồng sản xuất kinh doanh đều có điều khoản về giải quyết tranh chấp, nhưng rất ít DN quan tâm đến vấn đề này, các DN chỉ ghi trong điều khoản này là ”khi tranh chấp xảy ra thì ưu tiên thương lượng”, không thì đưa ra Tòa án như là một công thức chung của DN Việt Nam.

“DN vẫn chưa biết tới có một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả nữa đó là Trọng tài và Hòa giải. Phương thức này có rất nhiều ưu thế đây chính là phương pháp hòa bình, an toàn, bảo mật trong thông tin kinh doanh và tiết kiệm thời gian. Đặc biệt là Trọng tài áp dụng được trong 170 nước trên thế giới. Chúng ta cần đưa điều khoản về trọng tài vào hợp đồng mua bán, đầu tư trong thời gian tới. Đây là điều quan trọng trong thời gian tới để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…”- Chủ tịch VIAC nhấn mạnh.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM). Thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và KOCHAM được đặt ra trong bối cảnh hai bên cùng chung mục tiêu hỗ trợ DN, nhà đầu tư phòng ngừa và khắc phục các rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, thông qua các cơ chế hợp pháp và hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, Thỏa thuận này nhằm khuyến khích sự hợp tác của hai bên hướng tới: Nâng cao năng lực của DN trong việc phòng ngừa rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp hiệu quả thông qua các cơ chế ngoài tòa án; Và tạo điều kiện giải quyết hòa bình, hiệu quả các tranh chấp thương mại phát sinh từ hoạt động của DN.

Đọc thêm