Vĩnh biệt “Trái tim màu Phượng đỏ”

(PLVN) - Đêm 22/8, một trái tim lớn của Hải Phòng đã ngừng đập. Người Hải Phòng nói trái tim ấy mang màu Phượng đỏ.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - vị lãnh đạo "đánh thức" Hải Phòng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - vị lãnh đạo "đánh thức" Hải Phòng

Người “đánh thức” Hải Phòng, xây dựng chính quyền kiến tạo

Thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từ trần khiến người dân Hải Phòng bàng hoàng, thương xót. Khắp các trang mạng xã hội, người người bày tỏ sự tiếc nuối, sự biết ơn với vị Bí thư “vì dân”, “được lòng dân” ở TP Cảng.

Với xuất phát điểm từ lãnh đạo doanh nghiệp, ông Lê Văn Thành luôn luôn quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến khó khăn thành hành động trong khoảng thời gian 11 năm hoạt động, lãnh đạo hệ thống chính quyền Hải Phòng. Ở vai trò Bí thư Thành uỷ, ông đã để lại một dấu ấn đặc biệt.

Người dân Hải Phòng gọi Phó Thủ tướng với cái tên trìu mến bác "Lê Thành".

Người dân Hải Phòng gọi Phó Thủ tướng với cái tên trìu mến bác "Lê Thành".

Tháng 10/2015, khi bắt đầu được bầu giữ cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, ông Lê Văn Thành bày tỏ thông điệp đầu tiên trong quan điểm lãnh đạo là: “Đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả tư duy và hành động là mệnh lệnh cho mỗi chúng ta”. Quan điểm này đã thổi bùng lên một quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Để có thể xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, liêm chính, hành động, trước tiên cán bộ phải đổi mới và không có chỗ cho sự trì trệ, vô cảm, nhũng nhiễu, phiền hà. Ông Thành tuyên bố công khai “sẽ kiên quyết loại trừ những cán bộ cố tình cản trở sự phát triển của TP ra khỏi bộ máy chính quyền các cấp”.

Là người lãnh đạo nghiêm khắc, ông Thành thẳng thắn phê bình cấp dưới nếu thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nếu ai hoàn thành tốt, đạt yêu cầu thì được ông động viên, khen thưởng kịp thời.

Vị lãnh đạo thổi luồng sinh khí mới cho TP Cảng

Vị lãnh đạo thổi luồng sinh khí mới cho TP Cảng

Nhờ đó, tất cả những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của TP từng bước được tháo gỡ. Hải Phòng đã chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn “thay da đổi thịt”.

Người khiến Hải Phòng “thay da đổi thịt”

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ ông Lê Văn Thành giữ vai trò Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, thu ngân sách của TP đạt 14.000-15.000 tỷ đồng/năm vào năm 2015 đã tăng vọt gần 22.000 tỉ đồng vào năm 2017. Đến cuối năm 2020, trước khi ông Thành giữ chức Phó Thủ tướng, thu ngân sách của TP đã tăng lên hơn 32.000 tỉ đồng…

Ở nhiệm kỳ này, ông Thành nói quyết tâm sẽ dành 440 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển trong khi con số này ở nhiệm kỳ trước là trên 188 nghìn tỷ đồng. Trên thực tế, khi tổng kết nhiệm kỳ, dưới sự “chèo lái” của ông Thành, Hải Phòng đạt 564,295 nghìn tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu đặt ra.

Quần thể di tích Tràng Kênh, Hải Phòng.

Quần thể di tích Tràng Kênh, Hải Phòng.

Nhưng điều đáng nói, trong thời gian ông Thành làm Bí thư Thành uỷ, Hải Phòng đã đầu tư gần 25.000 tỷ đồng (gấp 3 lần giai đoạn trước) để nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị. Hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện và gần 50 cây cầu lớn nhỏ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Rào, cầu Hoàng Văn Thụ chung cư Đồng Quốc Bình, tuyến đường World Bank, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu sông Hóa kết nối Hải Phòng với Thái Bình… là những công trình quan trọng đã góp phần thay đổi diện mạo TP Hải Phòng.

Cầu Tân Vũ - Lạch huyện kết nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Cầu Tân Vũ - Lạch huyện kết nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Để có được kết quả này, người dân Hải Phòng cũng như lãnh đạo TW phải ghi nhận tính quyết đoán của ông Thành khi quyết định chủ trương thu phí hạ tầng cảng biển. Với khoảng 1.500 tỷ đồng mỗi năm từ phí hạ tầng cảng biển được đầu tư vào hạ tầng giao thông, chủ trương đúng đắn này đã khiến doanh nghiệp vận tải phải thay đổi quan điểm khi thấy rằng những đóng góp của họ đã giúp thay đổi diện mạo TP Cảng.

Cầu Hoàng Văn Thụ lung linh về đêm.
Cầu Hoàng Văn Thụ lung linh về đêm.

Không chỉ vậy, trong nhiệm kỳ giữ vai trò Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, việc phát triển, xây dựng nông thôn mới đã khiến Hải Phòng “thay da đổi thịt”. Nông thôn mới trong quan điểm chỉ đạo của ông Thành không chỉ là bê tông hoá đường làng, ngõ xóm mà còn phải tập trung xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi để có tầm nhìn lâu dài. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hải Phòng đã huy động được hơn 40 nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau để đầu tư xây dựng nông thôn mới và toàn bộ 139 xã của Hải Phòng đã về đích nông thôn mới, trước 1 năm so với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ TP.

Bộ mặt nông thôn mới của Hải Phòng "thay da đổi thịt".

Bộ mặt nông thôn mới của Hải Phòng "thay da đổi thịt".

Người luôn đặt an sinh xã hội lên hàng đầu

Quyết liệt trong phát triển kinh tế là vậy, thế nhưng ông Lê Văn Thành cũng rất gần gũi, bình dị, gắn bó với người dân Hải Phòng khi khởi xướng: “Chính sách an sinh xã hội luôn đi trước một bước so với tốc độ phát triển kinh tế xã hội”.

Hải Phòng được đánh giá là TP đi đầu cả nước với các chính sách an sinh vẹn nghĩa, vẹn tình. Từ chính sách xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ, cải thiện điều kiện sống cho hàng chục nghìn hộ dân thành thị đến hỗ trợ xi măng cải tạo, nâng cấp đường ngõ nông thôn và thành thị; hỗ trợ xi măng và gạch để xây, sửa chữa nhà ở đối với một số gia đình người có công có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ gạch lát hè phố; cây xanh, pha đèn chiếu sáng đô thị; chính sách “mỗi phường một công viên”… đều nhận được sự hoan nghênh của người dân.

Hàng năm, Hải Phòng cũng dành hàng trăm tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách Mạng. Đến nay, con số này đã tăng lên tới 5,5 triệu đồng/hộ vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán.

Khi giữ chức Bí thư Thành uỷ, ông Lê Văn Thành luôn gần dân, vì dân.

Khi giữ chức Bí thư Thành uỷ, ông Lê Văn Thành luôn gần dân, vì dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non tới THCS, Hải Phòng còn dùng cơ chế đặc biệt để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Từ những việc làm đó, người dân Hải Phòng luôn dành tình cảm đặc biệt cho vị lãnh đạo có Tâm, có Tầm.

Đối với người dân cả nước, trong thời gian hơn hai năm giữ cương vị Phó Thủ tướng (từ tháng 4/2021), ông Lê Văn Thành đã để lại dấu ấn trong một số dự án giao thông quan trọng như dự án sân bay Long Thành, dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm, động viên nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm, động viên nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ở độ tuổi 61, ông Thành ra đi khi nhiều tâm huyết với TP Cảng, với đất nước, quê hương còn dang dở. Lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng xin được ghi tạc những cống hiến, đóng góp của ông cho mảnh đất này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng ngày nay sẽ quyết tâm viết tiếp những tâm nguyện của ông để xây dựng một Hải Phòng văn minh, hiện đại, một TP đáng sống hàng đầu châu Á.

Đọc thêm