Vĩnh Phúc mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

(PLVN) -Sáng 6/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 
Vĩnh Phúc mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

Tới dự lễ mít tinh có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, thành phố; các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Năm 2019, với chủ đề “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”; Ngày pháp luật Việt Nam đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh tập trung vào những nội dung sau: quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng,lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, Ngày pháp luật Việt Nam là dịp để tôn vinh pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả.

 
Cũng tại lễ mít tinh, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. 

Đọc thêm