Vĩnh Phúc: Nghịch lý chợ bỏ hoang trong khi tiểu thương không nơi buôn bán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 7 năm triển khai xây dựng, tới nay chợ Khai Quang (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) vẫn bỏ hoang do vướng mắc thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán. Trong khi đó hàng loạt tiểu thương không có nơi kinh doanh buôn bán ổn định phải bán tại khu chợ tạm.
Chợ phường Khai Quang - Vĩnh Yên bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Nhật Nguyên.
Chợ phường Khai Quang - Vĩnh Yên bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Nhật Nguyên.

Rạng sáng 24/5, trên địa bàn phường Khai Quang xảy ra vụ cháy khu chợ tự phát nằm bên đường Lạc Long Quân khiến hàng chục ki-ốt cùng xe ô tô đậu trên vỉa hè bên cạnh bị thiêu rụi. Vụ cháy này khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh điêu đứng, dù cách đó không xa khu chợ của phường Khai Quang được đầu tư hàng tỷ đồng vẫn bỏ hoang nhiều năm.

Được biết, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chợ phường Khai Quang do UBND phường Khai Quang làm chủ đầu tư được triển khai năm 2016 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017. Tuy nhiên, sau khi giải phóng mặt bằng và thực hiện một số hạng mục, dự án xây dựng chợ phường Khai Quang bỗng dưng “đóng băng”.

Một quán bia mới "mọc" trong khuôn viên chợ Khai Quang - Vĩnh Yên. Ảnh: Nhật Nguyên.

Một quán bia mới "mọc" trong khuôn viên chợ Khai Quang - Vĩnh Yên. Ảnh: Nhật Nguyên.

Ghi nhận của PV vào những ngày cuối tháng 5/2023 cho thấy, hầu như toàn bộ khuôn viên hơn 7.000m2 của chợ Khai Quang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm bao trùm lên cả mái tôn. Các hạng mục của công trình đã thực hiện xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, một số hàng quán kinh doanh bia, trà đá, bún miến xuất hiện dọc theo mặt đường Tôn Đức Thắng. Phía trong chợ, một số người dân sử dụng để làm nơi chăn thả gia cầm.

Tại kết luận số 2432-KL/TU ngày 23/3/2023 của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên yêu cầu Đảng ủy phường Khai Quang chỉ đạo UBND phường nghiên cứu, xây dựng phương án đưa chợ Khai Quang vào hoạt động.

Kế bên đường Tôn Đức Thắng, quán trà đá, bún miến đã "mọc" lên từ khá lâu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Kế bên đường Tôn Đức Thắng, quán trà đá, bún miến đã "mọc" lên từ khá lâu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Ngày 7/4/2023 UBND phường Khai Quang có Báo cáo số 57/BC-UBND cho biết, chợ phường Khai Quang là chợ hạng 3, các hạng mục hạ tầng được UBND phường Khai Quang đầu tư làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thi công năm 2018 bao gồm các hạng mục GPMB, san nền, thoát nước mặt, nhà vệ sinh.

Tiếp đó, giai đoạn 2 thi công năm 2020 bao gồm hạng mục nền ki-ốt, kè đá, cổng, tường rào. Sau khi được bàn giao tài sản chợ tạm Vĩnh Yên về để tận dụng lắp dựng chợ Khai Quang, UBND phường Khai Quang đã lập hồ sơ thiết kế lắp dựng gửi thẩm định qua phòng Quản lý đô thị và tổ chức tháo dỡ vận chuyển vật tư từ chợ tạm Vĩnh Yên về lắp dựng tạo thành 470 ki-ốt, điểm kinh doanh.

Chợ Khai Quang ban đầu dự kiến xã hội hóa bằng hình thức huy động vốn đóng góp từ các hộ tiểu thương có nhu cầu kinh doanh tại chợ. Nhưng do vướng mắc về tài sản nhà nước đem vào đầu tư (hệ thống khung ki-ôt của chợ tạm Vĩnh Yên cũ) nên không thể hoàn thiện thủ tục, hoàn thiện hạ tầng còn lại để đưa chợ vào hoạt động.

Cũng tại Báo cáo này, UBND phường Khai Quang đề nghị UBND TP. Vĩnh Yên cho phép UBND phường này tìm nhà đầu tư thực hiện các hạng mục còn lại của chợ. Đồng thời, hướng dẫn phường rà soát thủ tục pháp lý, đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng của chợ, thanh lý số sắt thép thừa đang bảo quản tại UBND phường và tính toán phương án kinh doanh, thời gian thu hồi vốn khi chợ đi vào hoạt động.

Cỏ mọc um tùm, hạ tầng xuống cấp gây lãng phí tài sản công. Ảnh: Nhật Nguyên.

Cỏ mọc um tùm, hạ tầng xuống cấp gây lãng phí tài sản công. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trao đổi với PV, ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang cho hay, chợ Khai Quang không đưa vào sử dụng được là do không thể tiến hành thủ tục thanh quyết toán, vì pháp luật quy định số sắt thép của chợ tạm Vĩnh Yên phải được tổ chức đấu giá. Trong khi đó, khi rà soát lại khối lượng sắt thép của chợ tạm Vĩnh Yên từ khi tháo dỡ, vận chuyển, tập kết, lắp dựng đã bị hao hư gần 20 tấn so với việc kiểm đếm, tính toán ban đầu. Hiện nay, UBND phường đang đề nghị cấp trên cho phép tìm nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện chợ Khai Quang để đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Trong thời gian chờ đợi chợ phường Khai Quang đi vào hoạt động, các tiểu thương trên địa bàn phải loay hoay tự tìm nơi kinh doanh, buôn bán. Sự cố cháy chợ tự phát trên đường Lạc Long Quân vừa là tiếng chuông về công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vừa là hồi trống thúc giục chính quyền TP. Vĩnh Yên và phường Khai Quang nhanh chóng “rã đông” dự án xây dựng chợ Khai Quang.

Đọc thêm