Vĩnh Phúc: Trao giải cuộc thi về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I giai đoạn 2022 – 2025.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao giải cho các tác giả đạt giải (Ảnh: Lê Trang)
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao giải cho các tác giả đạt giải (Ảnh: Lê Trang)

Tham dự hội nghị có bà Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được thực hiện với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, tạo nên kết quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà trên mọi mặt. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

Đồng hành cùng các tấm gương điển hình đó là các tác giả với những tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần động viên, khích lệ việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá tham gia dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I giai đoạn 2022-2025.

Ban Tổ chức Giải thưởng đã thực hiện việc chấm giải một cách nghiêm túc, khách quan, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng hôm nay, đồng thời gửi những tác phẩm có chất lượng dự thi ở Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I, giai đoạn 2022 - 2025 cho 29 tác phẩm ở các thể loại báo chí, văn học, nghệ thuật, hoạt động quảng bá của các tác giả và nhóm tác giả. Trong đó có 03 giải A, 05 giải B, 08 giải C, 10 giải khuyến khích và 03 giải đồng hạng ở các thể loại : báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật, hoạt động quảng bá.

Căn cứ kết quả chấm, Hội đồng giải thưởng đã xét chọn 10 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu gửi tham dự Giải thưởng ở Trung Ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ trân trọng về sự dấn thân cống hiến cũng như mong muốn các văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí sẽ tiếp tục có những sáng tác mới xuất sắc hơn trong giai đoạn tiếp theo của Giải thưởng.

Sự hưởng ứng của các văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí đối với Giải thưởng sẽ góp phần làm phong phú hơn đề tài học tập và làm theo Bác trong đời sống văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh nhà; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn con người Vĩnh Phúc; nâng cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đọc thêm