VKS Quân sự khu vực 11 (Quân khu 1): Phối hợp xét xử lưu động một vụ án “tổ chức sử dụng ma tuý”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, tại hội trường Sư đoàn 3, Quân khu 1, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) Khu vực 11 đã phối hợp Toà án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 1 tổ chức phiên toà lưu động xét xử bị cáo Hoàng Văn Đại và đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 BLHS.
Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Giáp Tuấn Anh)
Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Giáp Tuấn Anh)

Trước đó, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ và ảnh hưởng của vụ án, cơ quan tố tụng đã quyết định mở phiên xử lưu động tại hội trường trung tâm Sư đoàn 3, Quân khu 1; quay video trực tiếp nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan ma túy, đặc biệt là trong môi trường quân ngũ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, các bị cáo Hoàng Văn Đại, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Như Đạt đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Sixteen tại số 92, đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng tiếp tục cùng bị cáo Lục Thị Hương tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho bản thân và nhiều người khác tại nhà số 15A, đường Lý Đạo Thành.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ vi phạm, phù hợp với cáo trạng. Thông qua công tác xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát viên đã lồng ghép việc tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của tệ nạn ma túy cũng như đưa ra các biện pháp ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đề nghị chỉ huy đơn vị Sư đoàn 3, Quân khu 1, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới từng cán bộ, chiến sĩ, người dân trong đơn vị, địa bàn; tăng cường công tác quản lý đối với các chất ma túy.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKS, HĐXX đã thống nhất với nhận định về đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của các bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định mức hình phạt phù hợp.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đại 8 năm tù; hai bị cáo Đạt và Thắng cùng 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Hương 7 năm tù.

Theo đại diện VKS, việc tổ chức và nhân rộng các phiên tòa xét xử lưu động là cách làm thiết thực mang lại hiệu quả giáo dục, răn đe cao với các chiến sĩ tại đơn vị. Không chỉ vậy, đây còn là công cụ hữu hiệu để chỉ huy các cấp quản lý đơn vị, tuyên truyền hiệu quả pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Đọc thêm