V.League: Trận "derby" ở thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cặp đấu giữa 2 đội ở thủ đô là Công an Hà Nội  và Hà Nội FC sẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất của người hâm mộ.
Viettel muốn ứng viên tiềm năng cho chức vô địch năm nay, ảnh VPF
Viettel muốn ứng viên tiềm năng cho chức vô địch năm nay, ảnh VPF

Cuộc đối đầu giữa 2 đội đang bám sát phía sau là Đông Á Thanh Hoá với Viettel cũng vậy… Tất cả đều ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đua tới ngôi vô địch.

Tất cả 4 cặp đấu đều diễn ra vào ngày 6/8.

Trên sân Thanh Hoá, Đông Á Thanh Hoá (đang xếp thứ 3) đối đầu với Viettel (hạng 4) chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đội thắng cuộc sẽ không chỉ gia tăng cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch mà còn cũng ít nhất nhiều khả năng đứng trong tốp 3 chung cuộc hơn. Điểm số và thứ hạng sát sạt nhau khiến cả đôi bên cùng sẽ phải căng mình để hạn chế thấp nhất những sai lầm có thể gặp phải.

Việc cùng chỉ có thêm 1 điểm ở trận trước phần nào cho thấy sự thận trọng của họ ở giai đoạn về đích này. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Thanh sẽ tự tin hướng tới kết quả tương tự như ở giai đoạn 1 (thắng sát nút) với lối chơi mang hơi hướng tấn công là nhiều hơn. Trong khi ấy, phía Viettel có lẽ cũng hướng tới 1 kết quả từ hoà trở lên và có thể chọn cách tiếp cận trận đấu chắc chắn. Một cặp đấu thật sự “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Cặp đấu giữa TopenLand Bình Định (hạng 8) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hạng 7) lại mang ý nghĩa phân chia ngôi thứ nhiều hơn. Nét khác biệt của 2 đội ở chỗ, nếu như TopenLand Bình Định có lợi thế sân nhà sẽ cố gắng phát huy sức mạnh trên hàng tấn công thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - với phong cách chơi bóng chú trọng tính hiệu quả - cũng sẽ tận dụng tính kỷ luật rất cao trong phòng ngự để đối chọi.

Từng thua sát nút trên sân đối phương ở “lượt đi”, đương nhiên HLV Đức Thắng và các cầu thủ đất Võ muốn đòi lại “món nợ” cũ, đồng thời chiếm luôn vị trí của đối thủ. Nhưng ở phía bên kia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng hoàn toàn có thể giành điểm nếu thể hiện phong độ cao cũng như sự ổn định như ở vòng đấu gần nhất (hoà Đông Á Thanh Hoá).

Hà Nội FC là lực cản lớn của Công an Hà Nội, ảnh VPF

Hà Nội FC là lực cản lớn của Công an Hà Nội, ảnh VPF

Như đã đề cập ở trên, cặp đấu tâm điểm của vòng 5 chính là màn so tài hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính trên sân Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch Hà Nội với “kẻ thách thức số 1” – Công an Hà Nội (CAHN), đội bóng tân binh đã không giấu giếm tham vọng của mình với những sự bổ sung nhân sự cực kỳ chất lượng trong thời gian qua.

Trong trận đấu lượt đi, chính Hà Nội là đội đầu tiên “dội nước lạnh” vào sự hưng phấn của CAHN bằng chiến thắng 2-0. Điều thú vị ở chỗ, đây cũng chính là lần đầu tiên, trong màu áo mới, tiền vệ Quang Hải đã chống lại cái nôi từng giúp anh trưởng thành. Trong cuộc đấu trí và đấu lực toàn diện này, cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân gần như mang tính quyết định.

Liệu sự góp mặt của Hải có giúp CAHN lấn át đối thủ ở tuyến 2 hay ngược lại, có thể chính HN sẽ “bắt bài” Hải để chiếm lợi thế? Rất nhiều điều đáng chờ đợi thu hút sự chú ý đặc biệt của bất kỳ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào ở trận “derby Thủ đô” cực kỳ thú vị và ngang sức, cân tài này.

Cuối cùng là trận đấu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Thép Xanh Nam Định cũng đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Trong trận lượt đi, ngay trên “thánh địa” của đối phương, Hải Phòng đã giành 1 điểm nhờ tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Lần này, với lợi thế sân nhà, có lẽ người hâm mộ đất Cảng sẽ mong đợi nhiều hơn thế, dù xét về thực lực, Thép Xanh Nam Định mùa này thậm chí còn được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút. Vấn đề nằm ở sự quyết tâm của đội bóng thành Nam – điều người ta không nhận thấy ở vòng trước khi họ để thua Công an Hà Nội ngay trên sân nhà.

Nếu TX.Nam Định cứ chơi như trận trước, không có gì để nghi ngờ vào 3 điểm cho đội chủ nhà. Ngược lại, họ hoàn toàn có thể đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu này.

Đây cũng là trận đấu thứ 3 được lựa chọn để áp dụng công nghệ VAR. Theo khuyến cáo của FIFA ở giai đoạn đầu tiên, để Trọng tài cũng như các cầu thủ dần làm quen với các quy định của một trận đấu có VAR, Công ty VPF chỉ lựa chọn những trận đấu không có tính chất đua tranh lên xuống hạng hay cạnh tranh ngôi vô địch.

Trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart được VFF mời điều khiển trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Hà Nội ở vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2023. Trợ lý của ông Bunmeekiart gồm Trần Duy Khánh và Hoàng Duy Tuất. Trọng tài bàn là ông Dương Hữu Phúc.

Trước đó, vị trọng tài sinh năm 1990 từng cầm còi ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2022.

Đọc thêm