Vợ chồng Công Vinh mở gian hàng rau 0 đồng; Ngọc Trinh chi nửa tỷ đồng tặng máy ép tim cho bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vợ chồng Công Vinh mở gian hàng rau 0 đồng; Ngọc Trinh chi nửa tỷ đồng tặng máy ép tim cho bệnh viện; phản ứng của Hari Won khi bị chê "vô tích sự" vì không biết nấu ăn...

Vợ chồng Công Vinh mở gian hàng rau 0 đồng

Thay vì kêu gọi sự đóng góp từ cách mạnh thường quân như nhiều lần trước thì vợ chồng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên bỏ tiền túi để mở hàng rau 0 đồng cho bà con đang gặp khó khăn gì dịch bệnh.

Công Vinh và Thủy Tiên mở gian hàng rau 0 đồng mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: FBNV)

Công Vinh và Thủy Tiên mở gian hàng rau 0 đồng mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân của Công Vinh và Thủy Tiên vừa chia sẻ cửa hàng rau 0 đồng mà hai vợ chồng tự tay phân chia để mang đến những khu cách ly. Cặp đôi dành khá nhiều tâm huyết cho công cuộc cứu trợ này.

Ngay sau khi phân loại "núi rau" vừa hoàn thành, vợ chồng giọng ca Giấc mơ tuyết trắng có phần mệt mỏi, Thủy Tiên ngồi chống cằm bần thần. Nhiều người đùa vui gian hàng 0 đồng bán ế nên mới có hiện tượng "chủ shop" thẫn thờ đến như vậy.

Nhiều người khen ngợi cặp đôi này vì họ vẫn nhiệt tình với công việc thiện nguyện.

Nhiều người khen ngợi cặp đôi này vì họ vẫn nhiệt tình với công việc thiện nguyện.

Ngọc Trinh chi nửa tỷ đồng tặng máy ép tim cho bệnh viện

Mới đây, trên Facebook của Bệnh viện Chợ Rẫy đăng tải thông tin về việc người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh hỗ trợ, đóng góp, trao tặng món quà nửa tỷ đồng cho phía bệnh viện.

Theo thông tin được đăng tải, sáng 21/7, Ngọc Trinh đã có mặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy để trao tặng một máy ép tim có giá trị 500 triệu đồng cho khoa Hồi sức cấp cứu, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện. Cô ăn mặc khá giản dị với một chiếc áo phông trắng và quần bò. Để phòng chống dịch, Ngọc Trinh cũng đeo khẩu trang và kính mắt, che kín gương mặt, song vẫn có thể nhìn ra người đẹp để mặt mộc, khoe làn da trắng không tì vết.

Ngọc Trinh có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy hôm qua (21/7). (Ảnh: FB Bệnh viện)

Ngọc Trinh có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy hôm qua (21/7). (Ảnh: FB Bệnh viện)

Chia sẻ với phía bệnh viện, Ngọc Trinh cho hay: “Trước đây, ba tôi từng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tôi muốn đóng góp chút gì đó để chung tay hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và cũng là để tỏ lòng tri ân đối với bệnh viện”.

Bài đăng cũng nhận được nhiều sự quan tâm tới từ đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người ngợi khen hành động thiết thực và ý nghĩa của "nữ hoàng nội y". Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, cô vẫn âm thầm làm thiện nguyện mà không hề khoe mẽ trên trang cá nhân hay có bất cứ động thái nào trước đó.

Phía bệnh viện lên tiếng cảm ơn nữ người mẫu. (Ảnh: FB Bệnh viện)

Phía bệnh viện lên tiếng cảm ơn nữ người mẫu. (Ảnh: FB Bệnh viện)

Phản ứng của Hari Won khi bị chê "vô tích sự" vì không biết nấu ăn

Hari Won đã chia sẻ hình ảnh nấu ăn "đỉnh cao" trên trang cá nhân với món trứng luộc. Tuy nhiên, cư dân mạng "cạn lời" bởi vì chỉ có luộc trứng rồi bóc vỏ mà nữ ca sĩ làm cho quả trứng lởm chởm đến đáng thương.

Món trứng luộc gây tranh cãi của Hari Won trong những ngày vừa qua. (Ảnh: Chụp màn hình)

Món trứng luộc gây tranh cãi của Hari Won trong những ngày vừa qua. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dưới bài đăng xuất hiện nhiều bình luận chê bai nữ ca sĩ, những người này cho rằng đến cả một món ăn đơn giản bà xã Trấn Thành cũng không làm được: "Luộc trứng mà chẳng luộc được thì làm được chuyện gì trời? Nếu như bị cách ly mỗi người một nơi chắc đói le lưỡi ra dài 3, 4 tấc luôn mặc dù trong nhà không thiếu rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, sữa. Hơi bị vô tích sự còn khoe".

Trước những đánh giá không tốt về tài nghệ nấu ăn của bản thân, Hari Won vẫn khá hồn nhiên đáp lại: "Chúng ta có mì và nhiều món hâm nóng là ăn được liền! Cả cá hộp cũng rất nhiều loại". Nữ ca sĩ cảm thấy có rất nhiều món ăn liền khá ngon và có thể dùng được ngay thì tại sao phải đói đến le lưỡi?.

Nhiều khán giả cho rằng, không phải ai cũng đảm đang, giỏi việc nữ công gia chánh. Trong khi đó bà xã Trấn Thành bận khá nhiều công việc nên không có thời gian nấu ăn và dần trở nên vụng về hơn một số phụ nữ khác.

Hari Won từng bị chê bai rất nhiều trong việc nấu ăn. Cô cũng được nhắc nhở phải học hỏi nhiều hơn để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Trấn Thành luôn lên tiếng bênh vực vợ và cho rằng công việc này không quá khó và vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Hari Won từng bị chê bai rất nhiều trong việc nấu ăn. Cô cũng được nhắc nhở phải học hỏi nhiều hơn để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Trấn Thành luôn lên tiếng bênh vực vợ và cho rằng công việc này không quá khó và vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau.