Vợ chồng Hà Nội về ngoại ô xây nhà mái lá, có đủ bể bơi xanh mát

0:00 / 0:00
0:00
Với diện tích 2000m2, vợ chồng chị Khổng Thanh (Hà Nội) đã xây khu nhà mái lá dân dã với cấu trúc hình tròn, xung quanh có 6 phòng ngủ khép kín và 1 bể bơi ngoài trời xanh mát.

Gia đình chị Khổng Thanh sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Để các con có nơi nghỉ dưỡng cuối tuần, trải nghiệm cuộc sống, làm vườn, vợ chồng chị đã đầu tư xây dựng khu nhà mái lá tiện nghi trên mảnh đất 2000m2 ở gần Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội).

Khu nhà nghỉ dưỡng cuối tuần chồng chị Thanh tự thiết kế cho gia đình.

Toàn bộ khuôn viên do chính chồng chị Khổng Thanh tự tay thiết kế và thi công trong vòng 2 tháng.

Trong đó, phần nhà có 6 phòng ngủ khép kín theo hình tròn, mái lợp lá.

Ngoài ra, khu nhà còn có bể bơi, phòng xông hơi, sân golf mini, sân vườn, cây ăn quả. “Tôi muốn nhà là nơi để về, nơi lưu lại những ký ức thật đẹp của mỗi thành viên trong gia đình”, chị Khổng Thanh nói.

Khu nhà này ban đầu xây với mục đích làm nơi phục vụ nghỉ dưỡng nhưng gia đình chị Thanh ở đây khá nhiều. Vì thế, chị cũng bày biện, trang trí tỉ mỉ như nhà ở phố.

"Với diện tích rộng rãi như vậy, vợ chồng có thể thiết kế nhiều kiểu biệt thự hiện đại. Thế nhưng, chúng tôi thích cuộc sống dân dã một chút, ở nhà phố nhiều rồi nên muốn hòa mình với thiên nhiên.

Ngoài ra, xây theo hình thức này khá nhanh, không vất vả, cầu kỳ như xây biệt thự", chị Thanh chia sẻ.

Phần cổng làm bằng gỗ và tường rào đá chạy xung quanh vườn.

Nhà xây theo hình tròn, lợp mái lá chống nóng. Phía trước là bể bơi.
Nhà xây theo hình tròn, lợp mái lá chống nóng. Phía trước là bể bơi.
Bể bơi có khu dành riêng cho trẻ em.
Bể bơi có khu dành riêng cho trẻ em.
Xung quanh gia chủ trồng nhiều cây xanh và quy hoạch riêng một nơi trồng cây ăn quả.
Xung quanh gia chủ trồng nhiều cây xanh và quy hoạch riêng một nơi trồng cây ăn quả.
Bể nước điều hòa không khí.
Bể nước điều hòa không khí.
Nhà chòi ngồi chơi cũng được lợp lá, bao quanh là các khóm hoa, cây cảnh. Đường đi trong khu nhà lát gạch.
Nhà chòi ngồi chơi cũng được lợp lá, bao quanh là các khóm hoa, cây cảnh. Đường đi trong khu nhà lát gạch.
Vườn cây được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.
Vườn cây được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.
Phòng ngủ thiết kế hiện đại.
Phòng ngủ thiết kế hiện đại.

Phòng ngủ chính của hai vợ chồng, thiết kế hơi hướng cổ điển. Trong phòng có thêm bàn trang điểm và kệ bày túi xách.

Bên trong khu nhà vào buổi tối.
Bên trong khu nhà vào buổi tối.
Sảnh chờ dẫn đến các phòng ngủ. Nhà làm theo hình tròn, đây là tâm ở giữa, xung quanh có phòng ngủ, bếp, phòng khách.

Sảnh chờ dẫn đến các phòng ngủ. Nhà làm theo hình tròn, đây là tâm ở giữa, xung quanh có phòng ngủ, bếp, phòng khách.

Sân golf phục vụ nhu cầu thể thao của ông xã chị Thanh. Những ngày nghỉ dịch, gia đình chị phần lớn sống ở đây.
Sân golf phục vụ nhu cầu thể thao của ông xã chị Thanh. Những ngày nghỉ dịch, gia đình chị phần lớn sống ở đây.
Thảm cỏ và xích đu cho "tiểu công chúa".
Thảm cỏ và xích đu cho "tiểu công chúa".
Phòng bếp, ăn phục vụ được cho khoảng 12 người. Do gia đình ở đây cũng nhiều nên chị Thanh đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, bao gồm cả lò nướng bánh.
Phòng bếp, ăn phục vụ được cho khoảng 12 người. Do gia đình ở đây cũng nhiều nên chị Thanh đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, bao gồm cả lò nướng bánh.

Đọc thêm