Vụ 39 người Việt chết trong xe container tại Anh: 23 phút sau khi phát hiện thi thể, lái xe mới báo cảnh sát

(PLVN) - Maurice Robinson, người đã nhận tội ngộ sát 39 người di cư và câu kết trong vụ buôn người, đã báo cảnh sát về vụ việc vào rạng sáng 23/10/2019. Tuy nhiên, theo một công tố viên, thay vì lập tức gọi cho cảnh sát, Robinson đã thực hiện một số cuộc gọi cho những đối tượng khác cũng bị cáo buộc có vai trò trong âm mưu buôn người này.
Chiếc xe container chở 39 người Việt Nam được phát hiện tử vong tại hạt Essex, phía đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019. - Ảnh: AFP
Chiếc xe container chở 39 người Việt Nam được phát hiện tử vong tại hạt Essex, phía đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019. - Ảnh: AFP

VietnamPlus dẫn tin của hãng AFP cho biết, theo một phiên tòa diễn ra tại tòa án Old Bailey ở London ngày 27/10, Maurice Robinson, 26 tuổi, tài xế xe tải người Anh phát hiện thi thể của 39 người Việt Nam tử vong trong xe container, đã chờ 23 phút trước khi báo cảnh sát. 

Maurice Robinson, người đã nhận tội ngộ sát 39 người di cư và câu kết trong vụ buôn người, đã báo cảnh sát về vụ việc vào rạng sáng 23/10/2019.

Đối tượng đã tiếp nhận một container được đóng kín từ cảng Purfleet ở Đông Nam nước Anh sau khi container được vận chuyển từ tàu chở hàng xuất phát từ Zeebrugge ở Bỉ. Sau khi tới Thurrock, người này đã mở container và phát hiện thi thể của những người di cư bị ngạt thở dẫn tới tử vong, sau khi bị kẹt trong bóng tối với nhiệt độ cao trong ít nhất 12 giờ.

Tuy nhiên, theo một công tố viên, thay vì lập tức gọi cho cảnh sát, Robinson đã thực hiện một số cuộc gọi cho những đối tượng khác cũng bị cáo buộc có vai trò trong âm mưu buôn người này. Robinson cũng đã lái xe đi vòng quanh khu vực công nghiệp quanh đó, mất 23 phút trước khi báo cảnh sát. 

Eamonn Harrison, 23 tuổi, người được cho là lái xe tải tới Zeebrugge, và Georghe Nica, 43 tuổi, đều phủ nhận tội danh ngộ sát 39 người. Harrison cùng với Valentin Calota và Christopher Kennedy không nhận tội tham gia âm mưu buôn người. Tuy nhiên, Nica đã nhận tội danh này. 

Phiên tòa xét xử đã bắt đầu trong tháng này và dự kiến kéo dài tới 6 tuần. Các công tố viên trước đó đã chỉ rõ chủ công ty vận tải Ronan Hughes thông qua một tin nhắn Snapchat đã chỉ thị cho Robinson nhanh chóng cung cấp không khí cho 39 người trong container, song không cho họ thoát ra ngoài, ngay khi Robinson tiếp nhận container ở Purfleet.

Hughes cũng đã nhận tội ngộ sát và tham gia vào âm mưu buôn người./.

Đọc thêm