Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Kết luận nguyên nhân tử vong

Các khám nghiệm tử thi sơ bộ 39 thi thể người Việt Nam tại hạt Essex, Đông Bắc London, Anh đã kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu khí ôxy và quá nóng trong một không gian kín.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh, ngày 23/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh, ngày 23/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Anh ngày 11/2 cho biết các khám nghiệm tử thi sơ bộ 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện hồi tháng 10/2019 trong một thùng xe tải đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, đã kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu khí ôxy và quá nóng trong một không gian kín.

Các kết luận trên được đưa ra trong khi cảnh sát Anh tiếp tục thúc đẩy điều tra vụ việc và xác định các nghi can trong vụ việc.

Trong một tuyên bố, cảnh sát hạt Essex nêu rõ: "Các đội của chúng tôi đang tiếp tục tiến hành hàng trăm cuộc thẩm vấn và phối hợp với Cơ quan chống tội phạm quốc gia cũng như các cơ quan thực thi pháp luật khác trên toàn cầu để điều tra sâu hơn."

Nghi can Gheorghe Nica, 43 tuổi, người Basildon ở miền Đông nước Anh, đã bị bắt giữ tại sân bay Frankfurt (Đức) ngày 29/1 và đã phải ra hầu tòa sơ thẩm tại Chelmsford ngày 1/2 vừa qua. Nica đối mặt 39 cáo buộc tội ngộ sát và một cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép.

Nghi can thứ hai, 22 tuổi, bị bắt giữ tại Bắc Ireland ngày 2/2 với cáo buộc ngộ sát và tiếp tay cho nhập cư trái phép. Đối tượng này hiện đang bị giam giữ tại sở cảnh sát Đông Nam nước Anh, nhưng chưa bị buộc tội cũng như chưa bị nêu danh.

Một nghi can khác từ Bắc Ireland, tên là Eamonn Harrison, 23 tuổi, đang bị giam giữ tại Ireland với các cáo buộc ngộ sát và âm mưu buôn người. Đối tượng này sẽ phải ra hầu tòa cấp cao Dublin, dự kiến trong ngày 12/2.

Tuy nhiên, các luật sư của Harrison cho biết Anh khó có thể yêu cầu dẫn độ Harrison vì đối tượng này phạm tội tại Bỉ.

Cơ quan công tố cáo buộc Harrison lái chiếc xe container đến cảng Zeebrugge (Bỉ), nơi container được đưa lên một chiếc phà tới Anh và được đối tượng Maurice Robinson đưa đến một nơi khác. Đối tượng này cũng là một người Bắc Ireland và bị cáo buộc tội ngộ sát.

Robinson đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính, song không nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh ngộ sát.

Đọc thêm