Vụ cháy nguy hiểm nhất lịch sử California làm 42 người thiệt mạng

(PLO) - Số người chết do vụ cháy rừng ở khu vực phía bắc bang California của Mỹ đã tăng lên thành 42 người, khiến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết nhiều người nhất trong lịch sử tiểu bang.
Cảnh tan hoang sau khi ngọn lửa đi qua
Cảnh tan hoang sau khi ngọn lửa đi qua

Theo AFP, hàng ngàn nhân viên cứu hỏa tại California vẫn đang tiếp tục tìm cách ngăn chặn ngọn lửa ở chân núi Sierra Nevada phía bắc thành phố Sacramento, trong khi các đội tìm kiếm cũng đang nỗ lực để tìm những người đã thiệt mạng. 

Cảnh sát trưởng Kory Honea cho biết ngày 13/11 đã có thêm 13 người đã được phát hiện thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì cháy rừng lên tới 42 người.

Ông Honea cũng khẳng định đây là vụ cháy rừng gây chết nhiều người nhất trong lịch sử của bang.

Ngọn lửa cũng đã thiêu trụi hơn 6.500 ngôi nhà tại thị trấn Paradise, khiến 250.000 người dân đã phải đi sơ tán.

Thống đốc bang Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do hỏa hoạn. Hơn 5.000 lính cứu hỏa đã được triển khai làm nhiệm vụ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về một thảm họa lớn tồn tại ở bang California và yêu cầu viện trợ liên bang bổ sung các nỗ lực phục hồi cho các bang, bộ lạc và địa phương trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Đọc thêm