Vụ hai vợ chồng chết cháy: Người chồng đã mua 300 nghìn tiền xăng

(PLO) - Trước ngày xảy ra vụ cháy khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ, hai đứa con bị bỏng nặng người dân phát hiện người chồng mang can đi mua 300 tiền xăng.
Ngôi nhà anh Ngữ nơi xảy ra vụ cháy làm 4 người thương vong
Ngôi nhà anh Ngữ nơi xảy ra vụ cháy làm 4 người thương vong

Chiều ngày 2/5, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm hai vợ chồng chết, hai đứa con bị thương nặng.

Theo ông Vũ Văn Từ, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 4h sáng hôm nay người dân địa phương phát hiện đám cháy bốc lên từ nhà riêng gia đình anh Lê Tiến Ngữ (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Cọt (SN 1978, trú khối 11, phường Quỳnh Xuân).

Khi vào nhà thì phát hiện hai vợ chồng Ngữ và chị Cọt đã chết cháy, hai đứa con trai là Lê Tiến Đồng, Lê Tiến Điều bị thương nặng.Người dân đã đưa hai cháu đi cấp cứu tại BV115 Nghệ An.

Mặc dù được các bác sĩ Viện bỏng quốc gia Hà Nội cứu chữa, nhưng anh Lê Tiến Điều (19 tuổi), đã tử vong.

Theo ông Từ cho biết, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên theo người dân cung cấp thì trước ngày xảy ra vụ cháy, (chiều 1/5) anh Ngữ đi xe máy ra một cửa hàng xăng dầu mua 300 ngàn xăng. Hình ảnh cũng được camera giám sát tại cây xăng ghi lại.

Người dân còn cho biết, thời gian gần đây cuộc sống gia đình anh Ngữ chị Cọt có nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ nhau.

Được biết, tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu được một can nhựa dùng để đựng xăng vứt ở phía trong vườn. Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do xăng. Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Đọc thêm