Vụ ngộ độc ethanol làm rúng động miền Trung nước Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Điều tra của Liên bang Nga khu vực Orenburg cho biết mở cuộc điều tra hình sự đối với sự cố ít nhất 18 người đã chết sau khi uống đồ uống có cồn "nguy hiểm".
Các nhà chức trách đã thu giữ hàng nghìn chai sản phẩm chứa cồn từ một nhà kho ở Orsk. Ảnh: Ủy ban Điều tra của Liên bang Nga khu vực Orenburg cung cấp
Các nhà chức trách đã thu giữ hàng nghìn chai sản phẩm chứa cồn từ một nhà kho ở Orsk. Ảnh: Ủy ban Điều tra của Liên bang Nga khu vực Orenburg cung cấp

Các nhà chức trách xác nhận hôm thứ Sáu rằng số người chết hiện đã tăng lên ít nhất 18 người, trong khi 21 người khác đang được điều trị.

Theo Ủy ban, các loại đồ uống liên quan đến sự cố này chứa một nồng độ ethanol độc hại cao gấp 3 đến 5 lần liều lượng cho phép. Đến nay, 6 người đã bị bắt vì nghi ngờ sơ suất và sản xuất hoặc bán hàng hóa không đáp ứng các yêu cầu an toàn của Nga.

Tất cả các nạn nhân nam và nữ của vụ ngộ độc rượu đều đến từ một số ngôi làng cách Moscow khoảng 1.200 km về phía đông nam. "Trong hai ngày 6-7/10, chín người từ 36 đến 72 tuổi đã chết với chẩn đoán sơ bộ về tác dụng độc hại của ethanol", Ủy ban cho biết trong một tuyên bố ban đầu.

Các nhà chức trách cũng thu giữ một số sản phẩm từ một nhà kho ở Orsk, nơi sản xuất đồ uống. Ủy ban cho biết thêm: “Cảnh sát đã thu giữ 1.279 sản phẩm có chứa cồn trong các chai thủy tinh và nhựa loại 0,5 lít không có nhãn mác bắt buộc theo quy định của pháp luật Nga".

Cũng tại Orsk, người ta đã tìm thấy một cơ sở sản xuất và đóng chai, từ đó thu giữ hơn 3.000 chai nhựa rỗng và các thiết bị sản xuất, lưu trữ, đóng chai và đóng gói các sản phẩm chứa rượu với số lượng lớn.

Thống đốc khu vực đã được cảnh báo công dân không mua rượu trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các sự cố chết người liên quan đến việc tiêu thụ rượu pha tạp chất hoặc các chất thay thế độc hại đã từng xảy ra ở Nga. Vào năm 2016, hơn 60 người đã chết ở Irkutsk, Siberia, sau khi uống phải dầu tắm giả bằng dầu táo gai, có chứa methanol độc hại.

Reuters cho biết, sau một vụ ngộ độc rượu hàng loạt ở Siberia vào năm 2016, các nhà chức trách Nga đã ra lệnh kiểm soát chặt chẽ hơn việc sản xuất và bán đồ uống, thuốc men, nước hoa và các chất lỏng khác có chứa tỷ lệ ethanol cao.