Vụ sạt lở khiến 7 công nhân thương vong ở Hà Tĩnh: Sức khỏe những người bị thương đã dần ổn định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 6/5, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn tại lán trại nhóm công nhân đang nghỉ khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương. Hiện trường tai nạn là khu vực móng cột số 28, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Hiện trường sau vụ sạt lở đất. (Ảnh: Hữu Anh)
Hiện trường sau vụ sạt lở đất. (Ảnh: Hữu Anh)

Đại diện UBND phường Kỳ Liên cho biết, trước đó nhóm công nhân dựng lán tạm nghỉ trưa sát con suối để tránh nắng nóng. Khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống, nước từ thượng nguồn dồn về cuốn theo đất, đá đã đổ ập xuống vị trí lán tạm. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh huy động hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân, lực lượng thi công lân cận... tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương kịp thời đi cấp cứu. Đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe những người bị thương đã dần ổn định

Sau sự cố, phía Cty quản lý các công nhân hỗ trợ mai táng cho 3 nạn nhân tử vong là 120 triệu đồng (xe vận chuyển và các khoản phục vụ mai táng), hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi 4 người bị thương, tặng mỗi người 5 triệu đồng.

Ngày 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã ký Công điện 45/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên.

Theo Công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất.

Bộ TN&MT theo dõi chặt chẽ, dự báo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ để các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND các cấp và chủ đầu tư các công trình, dự án khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân và người dân.