Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Đại diện VKSND đề nghị y án sơ thẩm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai sau hơn hai tuần tạm hoãn.
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Đại diện VKSND đề nghị y án sơ thẩm

Tác nghiệp tại phiên tòa, các phóng viên, nhà báo được bố trí ở phòng bên cạnh, theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình. Người dân được theo dõi trực tiếp phiên tòa xét xử tại trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh TP Tân An qua màn hình lớn.

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay (2/11), bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) vắng mặt vì lý do sức khỏe; 5 bị cáo còn lại đang chấp hành án sau phiên tòa sơ thẩm đều được đưa đến tòa. Ngoài ra, một số người làm chứng và người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt.

Tại phiên tòa, trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không có tội và đề nghị được trả tự do.

Các bị cáo vụ Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Các bị cáo vụ Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

HĐXX đã cho trình chiếu video chứng cứ có nội dung “quay tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, có nội dung xuyên tạc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Trả lời HĐXX, bị cáo Nhất Nguyên cho rằng không xác định được người và giọng nói trong video và cho rằng mình không quay, không đăng nên không biết. Lê Thanh Nhất Nguyên cho rằng tổ giám định có quyền giám định còn bị cáo có quyền không đồng ý kết quả giám định vì giám định sai trái, sai quy cách.

Trước phần trả lời của các bị cáo, ông Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa (đại diện bị hại) đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe các bị cáo vì video đã gây ảnh hưởng, xúc phạm tới Công an huyện Đức Hòa. Đối với các kết luận giám định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cho biết đã thực hiện đúng theo trình tự thẩm quyền của luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong phần xét hỏi công khai, luật sư của các bị cáo đề nghị HĐXX phát video bằng chứng mà luật sư cung cấp cho tòa nhưng HĐXX cho rằng chứng cứ này chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nên HĐXX không đồng ý với yêu cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Đại diện VKSND nêu ý kiến tại phiên tòa

Đại diện VKSND nêu ý kiến tại phiên tòa

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) xác định bị cáo Lê Tùng Vân là người cầm đầu, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, thực hiện phạm tội nhiều lần. Ngoài những tình tiết đã đưa ra tranh luận ở phiên tòa sơ thẩm ngày 21/7, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới khi kháng cáo. Từ đó, đại diện VKSND đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai.

Đến khoảng 20 giờ 30 tối cùng ngày, sau khi đại diện luật sư của các bị cáo thực hiện xong phần tranh luận bào chữa cho các bị cáo, HĐXX đã cho tạm ngừng phiên tòa. Theo đó, phiên tòa sẽ được xét xử tiếp tục vào 8 giờ sáng ngày 3/11/2022.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm ngày 21/7/2022, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đều thực hiện thủ tục kháng cáo. Nội dung kháng cáo là không đồng ý với tất cả những điều tòa sơ thẩm đã tuyên.

Đọc thêm