Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ gần 200 nghìn lít dầu D0 trái phép trên biển

(PLVN) - Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa liên tiếp bắt giữ hai tàu vận chuyển gần 200 nghìn lít dầu D0 trái phép trên biển.
Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ gần 200 nghìn lít dầu D0 trái phép trên biển

Cụ thể, vào lúc 00h11p ngày 19/02/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu KG 91487 TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 04 thuyền viên, do ông Phùng Văn Linh (SN 1976), địa chỉ thường trú tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 145 nghìn lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vận chuyển dầu DO trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vận chuyển dầu DO trái phép.

Đến 02h50p cùng ngày, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát hiện, kiểm tra tàu KG 91602 TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 04 thuyền viên, do ông Trần Văn Tuấn (SN 1993), địa chỉ thường trú tại xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển hơn 25 nghìn lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm. Sau đó, dẫn giải các phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm