Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển

(PLVN) - Chiều ngày 28/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đại tá Lục Đức Tiên - Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB4 phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB4 phát biểu tại Hội nghị.

Có thể nói, năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và duy trì an ninh trật tự trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Nổi bật là các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biển, không để sót, lọt mục tiêu, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của hai bên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kể cả các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Lục Đức Tiên - Phó tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lục Đức Tiên - Phó tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, trốn thuế, xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và tuyên truyền chống khai thác IUU cho các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân khai thác hải sản trên biển…

Đọc thêm