Vùng Tokyo rung chuyển vì động đất 6,1 độ richter

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất với cường độ sơ bộ là 6,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Tokyo vào tối muộn thứ Năm, nhưng không có nguy cơ xảy ra sóng thần.
Một đoàn tàu tuyến Tokaido dừng tại ga JR Shinagawa ở Tokyo sau trận động đất khiến nhà ga bị mất điện ngày 7/10/2021. Ảnh: Kyodo
Một đoàn tàu tuyến Tokaido dừng tại ga JR Shinagawa ở Tokyo sau trận động đất khiến nhà ga bị mất điện ngày 7/10/2021. Ảnh: Kyodo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất xảy ra lúc 22:41 thứ Năm, ghi nhận mức 5 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản là 7 ở các khu vực của Tokyo và tỉnh Saitama, với tâm điểm là phía tây bắc tỉnh Chiba ở độ sâu khoảng 80 km.

Trận động đất đã gây ra tình trạng mất điện ảnh hưởng đến khoảng 250 hộ gia đình ở thủ đô Nhật Bản vào khoảng 11 giờ đêm, theo các quan chức điện lực.

Thủ tướng Fumio Kishida lập tức một lực lượng đặc nhiệm để ứng phó với trận động đất, nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Năm rằng ông đã ra lệnh cho các quan chức giúp đỡ các nạn nhân trận động đất và ngăn chặn thiệt hại thêm.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, các công ty đường sắt cho biết một số chuyến tàu bao gồm các dịch vụ tàu điện ngầm do Công ty Tokyo Metro điều hành và một đoạn của tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen đã phải tạm dừng sau trận động đất. Ít nhất năm người bị thương trong thảm họa này.

Không có bất thường nào được báo cáo tại nhà máy Tokai số 2 của Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản gần Tokyo và các cơ sở hạt nhân khác, chính quyền trung ương và địa phương cho biết.

Cũng không có báo cáo về thiệt hại tại sân bay Narita ở Chiba phía đông Tokyo, trong khi các nhà chức trách giao thông vận tải cho biết các đường băng tại sân bay Haneda của Tokyo tạm thời bị đóng cửa để kiểm tra.