Vương quốc Anh sơ tán hơn 7.000 người khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vương quốc Anh cho biết vào cuối ngày 23/8, họ đã sơ tán hơn 7.000 người khỏi Afghanistan. Ngoài ra, quá trình sơ tán sẽ tiếp tục đến khi tình hình an ninh cho phép, và chưa có ngày ấn định cho việc kết thúc các chuyến bay sơ tán này.
Lực lượng vũ trang Anh tham gia sơ tán tại sân bay Kabul.
Lực lượng vũ trang Anh tham gia sơ tán tại sân bay Kabul.

"Từ ngày 13/8 đến giờ, 7.109 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Hơn 1.000 thành viên của Lực lượng Vũ trang Anh đang đóng quân tại Kabul", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố, những người đước sơ tán bao gồm các quan chức đại sứ quán, công dân Anh, các cá nhân đủ điều kiện cho chương trình tái định cư và cứu trợ Afghanistan, và một số công dân từ các nước đối tác.

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23/8 đã đồng ý làm việc cùng nhau để đảm bảo cho tất cả những người đủ điều kiện sẽ được rời khỏi Afghanistan.