Whitney Houston - Ca sĩ nổi tiếng ra đi trong nghèo túng

(PLO) - Nữ ca sỹ nhạc Pop, nhạc blues, diễn viên, nhà sản xuất, cựu người mẫu này đã qua đời vào ngày 11/2/2012 ở tuổi 48. Ngay trước hôm ra đi thậm chí Whitney còn không có được một mái nhà nương thân và cô đã phải vay 100 USD của bạn bè. Đặc biệt là cô thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ Beyonce.   
Ca sĩ trẻ tài năng Whitney Houston
Ca sĩ trẻ tài năng Whitney Houston

Tin tức về cái chết của ca sĩ nổi tiếng Mỹ Whitney Houston làm chấn động cả thế giới. 

Chết trong nghèo túng

Trên thực tế Whitney đã chết trong nghèo túng. Một năm trước khi qua đời cô đã tiêu hết tài sản của mình, gồm có 100 triệu USD từ hợp đồng với công ty thu âm và đã phải trải qua khó khăn về tài chính. Trước đó có thông tin là không ít tiền của ca sỹ đã được chi vào việc điều trị nghiện ma túy. Song theo giải thích sau đó thì Houston đã được điều trị bằng tiền của công ty thu âm Arista và thậm chí họ đã ứng trước cho ngôi sao này tiền thu album mới.

Người chồng cũ của Whitney là Bobby Brown đã kiện đòi cô ngôi biệt thự lộng lẫy ở Beverly Hills, làm cho cô phải chuyển đến sống ở khách sạn. Theo nguồn tin, Houston phải vay tiền bạn bè để trả tiền khách sạn, từ 100-200 USD. Người mẹ kế của cô là Barbara Houston đã đệ đơn ra tòa, buộc tội cô đã nhận không ít tiền bảo hiểm từ người cha quá cố và không trích phần trăm trả lãi số tiền đó theo như như thỏa thuận trong di chúc của cha mình. 

Những ngày cuối đời, cô ca sĩ huyền thoại đã sống ở một căn phòng của khách sạn Beverly Hilton tại Los Angeles, nơi phát hiện ra thi thể của cô. Các tờ báo lá cải phương Tây viết rằng Whitney được tìm thấy trong nhà tắm, tuy nhiên chắc hẳn không phải là bị chết đuối.

Theo những tin tức ban đầu, ca sĩ đã chết vì suy tim cấp tính. Các nhà báo và công luận có lý khi ngờ rằng cô đã uống thuốc liều cao. Ngoài ra, giới truyền thông nhận định rằng trước hôm qua đời cô ca sỹ này đã có mặt tại hộp đêm True Hollywood do ca sĩ Kelly Pris tổ chức.

Theo báo chí, Houston đã uống rất nhiều rượu tequila. Khi cô rời khỏi hộp đêm sau buổi dạ hội kéo dài gần 2 ngày, cổ tay của cô  bị xây xát, còn chân thì bị chảy máu. Trong căn hộ của cô cũng tìm thấy các loại thuốc an thần “Lorazepam”, “Valum”, thuốc ngủ “Xanax”.

Whitney đã trộn tất cả các thuốc này với rượu vào đêm trước đó. Người cuối cùng nói chuyện với Whitney là mẹ của cô- bà Kissy Houston. Họ đã bàn luận chi tiết về việc đến dự buổi dạ hội trọng thể do nhà sản xuất và cố vấn của Whitney là Clive Davis tổ chức. 

W. Houston và chồng Bobby Brown-hôn nhân bất hạnh
W. Houston và chồng Bobby Brown-hôn nhân bất hạnh

Ánh hào quang ngắn ngủi

Whitney Houston sinh năm 1963 tại tiểu bang New Jersy. Cô là con út trong số 3 người con của ông John và bà Kissy Houston. Sự nghiệp của nữ hoàng nhạc Pop được bắt đầu ở tuổi 11. Gia đình Houston theo đạo, người mẹ và dì của Whitney là những nhân vật nổi tiếng trong giới nhạc blues phúc âm.

Cô bé đã theo chân họ và khi còn là nữ sinh đã trở thành giọng ca solo của “Giáo hội Hy vọng mới” tại quê hương Newark. Vài năm sau Whitney đã theo mẹ mình đến những buổi biểu diễn và có được những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ cùng với đóng quảng cáo cho thanh thiếu niên. Đến tuổi 20 W.Houston đã ký một số hợp đồng với các công ty thu âm. Buổi biểu diễn ra mắt của cô với bài hát “Home” đã thực sự thành công.

Vào tháng 2/1985 album đầu tay “Whitney Houston” của cô ca sỹ đã ra đời và sau đó là đĩa solo “You Give Good Love” đã đạt thứ hạng cao trong phần lớn các bảng xếp hạng tại Mỹ. Sự nổi tiếng của W.Houston ngày càng lớn. Cô được mời tham gia nhiều show diễn truyền hình nổi tiếng, doanh số bán đĩa lên đến mức kỷ lục.

Đỉnh điểm vinh quang của Whitney là vào đầu những năm 1990 khi trên màn ảnh xuất hiện bộ phim “Vệ sỹ” với sự tham gia của Kevin Costner. W.Houston đóng vai một ca sỹ nổi tiếng đang bị sự săn đuổi của một tên cuồng sát và cô thuê một vệ sỹ dũng cảm. Houston đã thu 6 bài hát cho phim, nổi bật là ca khúc“I Will Always Love You” của Dolly Parton.

Bất chấp sự hoài nghi của các nhà sản xuất, đĩa đơn này có một sự thành công vang dội và cho đến nay vẫn là điểm nhấn nổi tiếng nhất trong số những đĩa hát của các nữ ca sỹ. Những bài hát trong bộ phim đã lọt vào danh sách 50 album nhạc bán chạy nhất của thế kỷ XX.

Kể từ đó Whitney Houston được công nhận là nữ ca sỹ nổi tiếng thế giới. Christina Alguera, Mariah Carey, Rihanna và các ngôi sao khác thừa nhận rằng họ đã trưởng thành qua những bài hát của cô .  

Đời tư bất hạnh, sự nghiệp bị hủy hoại

Thế rồi từ sự vinh quang, hình ảnh và cuộc đời của nữ ca sỹ đã trải qua những sự thay đổi đáng kể. Trong những năm 90 tên tuổi của cô xuất hiện thường xuyên hơn trên các tờ báo lá cải cùng với những nghi vấn nghiện ma túy. Withey bắt đầu xử sự một cách kỳ lạ, bỏ qua các buổi chụp ảnh và hủy các buổi diễn.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã góp phần đáng kể vào những sự rắc rối của nữ ca sỹ. Năm 1989 tại một sự kiện âm nhạc Houston đã làm quen với nam ca sỹ R&B của nhóm New Edition là Bobby Brown. Cặp đôi đã kết hôn 3 năm sau đó. Whitney không e ngại  việc Brown dính pháp luật và việc anh ta có ba đứa con với ba người phụ nữ khác nhau.

Đến năm 1993 cặp vợ chồng này có một cô con gái là Christina Houston-Brown. Không khó đoán rằng cuộc hôn nhân cũng không thể làm thay đổi được tính cách của Bobby. Trong thời kỳ hôn nhân với Whitney anh ta đã vài lần bị kết án, trong số đó có tội quấy rối tình dục, hành hung và lái xe khi say rượu.

Khi Whitney phải vào viện vì sảy thai ở tháng thứ hai thì thậm chí ông chồng cũng không thể ở bên cạnh vì đang ngồi tù. Vào những năm 2000 bắt đầu có tin đồn là cả hai vợ chồng đều nghiện ma túy. Danh tiếng của Whitney đã giảm sút. Nghe nói cô đã vi phạm thỏa thuận làm việc, đến phỏng vấn trong tâm trạng tồi tệ.

Bộ dạng gầy nhom của nữ ca sỹ đã gây ra những lời bàn tán. Mặc dù thư ký báo chí của cô đã cương quyết đảm bảo với báo chí rằng Whitney chỉ bị chứng chán ăn vì những vấn đề gia đình, công chúng vẫn nghi ngờ cô bị chứng rối loạn dinh dưỡng và nghiện ma túy.

W. Houston tiều tụy vì ma túy và khủng hoảng tinh thần
W. Houston tiều tụy vì ma túy và khủng hoảng tinh thần

Vào các năm 2004-2005 Whitney đã phải vào viện điều trị vài lần, năm 2006 cô đã đưa đơn ly dị. Whitney được toàn quyền nuôi con gái theo quyết định của tòa án, mặc dù người chồng dữ dằn đã cố bác bỏ quyết định này. Sau giai đoạn đầy khó khăn thì vào cuối những năm 2000, đầu năm 2010 sự nghiệp và danh tiếng của Whitney lại đi lên. 

Vào năm 2009 lần đầu tiên sau 7 năm Whitney đã trả lời phỏng vấn của Ophra Winfrey. Cuộc nói chuyện kéo dài đến mức phải phát sóng trong hai buổi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài ngôi sao này đã cho phép mình thẳng thắn kể về đời tư của mình: cô kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, việc cả hai vợ chồng đều nghiện ma túy và tính áp đặt của người chồng. Whitney thừa nhận Bobby không đánh cô nhưng đã bạo lực tinh thần. Cô đã cố hết sức để có vẻ không quá tài năng và nổi tiếng bên cạnh anh ta.

Thậm chí cô còn đề nghị được gọi là “bà Brown” chứ không phải là “bà Houston”. “Tôi đã không hạnh phúc trong hôn nhân - Whitney kể. - Tôi đã dần đánh mất bản thân để cố luôn làm cho anh ta hài lòng”. Họ đã cùng sử dụng ma túy, nhưng chỉ có Brown nghiện rượu. “Anh ta đã thay đổi rất nhiều khi uống say - Houston nói. - Say sỉn, điều đó thật là ghê tởm”.

Thế nhưng cô đã không sớm quyết định ly hôn mà chỉ sau khi đã mất mọi hy vọng cứu vãn được mối quan hệ. Chia tay với ma túy còn khó khăn hơn. Theo lời cô thì mẹ cô đã giúp việc đó: một lần người mẹ đã gọi đội cảnh sát đến và thuyết phục cô vào trung tâm phục hồi. Cũng vào mùa xuân năm đó nữ ca sỹ đã xuất hiện trong một số chương trình phát sóng của châu Âu để quảng cáo đĩa hát mới “I Look to You” và đến tháng 12 lần đầu tiên sau 10 năm cô đã có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Các buổi diễn của Houston được bắt đầu từ Moskva và Sankt Peterburg. Tuy nhiên vinh quang của quá khứ đã không sớm trở lại với cô. Whitney bắt đầu có vấn đề về giọng hát và các buổi biểu diễn bị hủy hết lần này đến lần khác, doanh số album giảm. Whitney bắt đầu ít xuất hiện trên sân khấu hơn. Gần một năm trước đó có tin đồn về việc Whitney lại phải điều trị ma túy ngoại trú. Theo thư ký báo chí của cô thì Whitney đã nỗ lực để trở lại với cuộc sống bình thường. 

Lễ khai mạc giải Grammy diễn ra vào ngày 12/2/2012 đã có phút tưởng niệm Whitney Houston. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, cô đã nhận được 6 giải “Grammy”, 15 giải Billboard Music Awards, 21 giải American Music Awards, 2 giải Emmy và khá nhiều những giải thưởng khác và đã được ghi vào Sách kỷ lục Guinness...