Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống yêu nước. Ngay từ cuối thế kỷ XIX, hưởng ứng Chiếu Cần Vương, nhiều người con quê hương đã tham gia cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy chống thực dân Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, người dân xã Dân Tiến luôn một lòng tin tưởng, đi theo Đảng, đoàn kết chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong kháng chiến chống Pháp, Lực lượng vũ trang và nhân dân xã đã anh dũng chiến đấu, diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, bắt sống 54 tên, thu hàng trăm khẩu súng các loại, phá hủy xe tăng, ô tô quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh.
![]() |
Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” được trao tặng Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Dân Tiến. (Ảnh: Báo Hưng Yên) |
Trong kháng chiến chống Mỹ, xã có 863 thanh niên nhập ngũ, 53 thanh niên xung phong, 90% gia đình có người tham gia quân đội. Nhân dân đóng góp gần 3.000 tấn lương thực, 760 tấn thực phẩm cho chiến trường miền Nam. Lực lượng vũ trang xã còn phối hợp cùng bộ đội phòng không bắn rơi 12 máy bay Mỹ, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi lịch sử 30/4/1975.
Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, xã Dân Tiến đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 998 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Ghi nhận những thành tích to lớn đó, tại Quyết định số 130/QĐ-CTN ngày 23/1/2025, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Dân Tiến “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã trao danh hiệu cao quý cho Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Dân Tiến.