Xã miền núi Yên Bái lập đội xe ôm 500 người phục vụ du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước khi bước vào mùa lúa chín, xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải – Yên Bái) kịp thời ra mắt đội xe ôm với trên 500 người phục vụ khách du lịch khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang.
Đội xe ôm 500 người chia thành 5 tổ để phục vụ du khách trong mùa lúa chín. Ảnh: CTV
Đội xe ôm 500 người chia thành 5 tổ để phục vụ du khách trong mùa lúa chín. Ảnh: CTV

Ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải – Yên Bái), cho biết xã vừa thành lập và ra mắt đội dịch vụ xe ôm phục vụ du khách với trên 500 thành viên được chia làm 5 tổ, việc tổ chức và quản lý được giao cho Hợp tác xã du lịch đảm nhiệm.

Theo ông Lâm, ý tưởng thành lập đội xe ôm này căn cứ trên tình hình thực tiễn khi vào mùa du lịch, lượng du khách tới tham quan ruộng bậc thang rất đông do đó xuất hiện tình trạng lái xe ôm tranh giành khách ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch. Để giải quyết vấn đề này, xã đã nghiên cứu và thành lập đội xe ôm trên cơ sở cứ mỗi gia đình sẽ cử 1 người, đội của Hợp tác xã hoạt động tách bạch với tổ nhóm của các Homestay trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn cũng chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên tổ chức thực hiện mô hình tổ đội xe ôm nên lãnh đạo xã rất quan tâm, lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho du khách trên những cung đường hiểm trở, xã đã giao cho Công an xã, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đăng ký tham gia tổ đội dịch vụ xe ôm. Bên cạnh đó, xe sẽ có phù hiệu, lái xe cũng có trang phục vừa để nhận diện thương hiệu vừa để kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã trong mùa du lịch.

La Pán Tẩn được biết đến là 1 trong 3 xã của huyện Mù Cang Chải có ruộng bậc thang được xếp hạng Di tích quốc gia vào năm 2007. Năm 2019, 330ha danh thắng ruộng bậc thang được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong nhiều năm, xã La Pán Tẩn nổi tiếng nhờ điểm du lịch đồi Mâm Xôi ở bản Háng Sông thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, chiêm ngưỡng, đặc biệt trong mùa nước đổ và mùa lúa chín. Du khách tập trung đông trong mùa du lịch vừa là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh và đảm bảo an ninh trật tự đối với chính quyền địa phương.

Hiện nay, cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là lượng công an xã La Pán Tẩn đang tiếp tục rà soát, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký cho các trường hợp có nhu cầu, có hiểu biết và có giấy phép lái xe để làm thủ tục cấp đăng ký thành viên Tổ xe ôm du lịch.

Việc thành lập và ra mắt Tổ đội xe ôm Hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi sẽ góp phần làm giảm tình trạng xe ôm tự phát, tránh nhũng nhiễu, chèo kéo du khách. Thay vào đó, đội ngũ xe ôm có tổ chức sẽ tích cực hoạt động quy củ, bài bản tạo nên dấu ấn bản sắc, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho du khách đến tham quan trải nghiệm.

Đọc thêm