Xác định lĩnh vực hợp tác mới trong mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam - Pháp

(PLVN) -Ngày 29/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Wawnery. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long chào mừng Ngài Đại sứ mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác pháp luật và tư pháp trong suốt 25 năm qua. Nhắc lại một số Thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong thời gian qua và những kết quả tích cực đã đạt được, Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc tiếp tục hợp tác trong thời gian tới. 

 

Thông tin đến Ngài Đại sứ về vai trò của ngành Tư pháp trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực mà Pháp có chuyên môn sâu, như xây dựng hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện tốt pháp luật; hỗ trợ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; hỗ trợ củngcố năng lực các nghề tư pháp đáp ứng yêu cầu… Đồng thời bày tỏ tin tưởng Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục ủng hộ, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp tốt đẹp giữa hai nước, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Pháp. 

 

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng, Đại sứ Nicolas Wawnery đã tổng kết đôi nết về *sự hợp tác của hai Bên trong thời gian qua. Ngài Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm những hướng đi hợp tác mới để tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam – Pháp.  

Đọc thêm