Xác lập tác giả sở hữu nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích và độc quyền kiểu dáng công nghiệp nhất Việt Nam

(PLVN) - Ông Hoàng Đức Thảo, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam vừa được công nhận là tác giả sở hữu nhiều quyền sở hữu công nghiệp nhất Việt Nam
Tác giả đang giữ kỷ lục sở hữu nhiều quyền sở hữu công nghiệp nhất Việt Nam.
Tác giả đang giữ kỷ lục sở hữu nhiều quyền sở hữu công nghiệp nhất Việt Nam.

Thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, hàng năm số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được tiếp nhận và văn bằng bảo hộ được cấp ra rất lớn.

Riêng năm 2019, Cục đã tiếp nhận 65.425 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong đó có 7.520 đơn sáng chế, 599 đơn giải pháp hữu ích, 3.491 đơn kiểu dáng công nghiệp, 53.801 đơn nhãn hiệu quốc gia.

Sau khi tiến hành các bước thẩm định, trong năm 2019, Cục SHTT đã cấp văn bằng bảo hộ cho 33.924 đối tượng sở hữu công nghiệp, gồm 2.620 bằng độc quyền sáng chế, 302 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 2.172 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và 28.820 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Cục SHTT cũng khẳng định, tính đến thời điểm này, ông Hoàng Đức Thảo, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busdaco) là tác giả sở hữu nhiều nhất sáng chế, giải pháp hữu ích và độc quyền kiểu dáng công nghiệp trong số các tác giả được bảo hộ.

Cụ thể, hiện ông Thảo là tác giả của 58 Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 145 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đang còn hiệu lực tại Việt Nam.

Ông Thảo cũng chính là tác giả cụm công trình “Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ đợt 5 năm 2016.

Đọc thêm