Xâm hại tình dục trẻ em, nhiều nghệ sĩ trả giá đắt

Tuy được xử trắng án trong các vụ kiện, nhưng vết ố nhân phẩm đeo đẳng ông vua nhạc pop Michael Jackson đến hết cuộc đời.
Ông vua nhạc pop phải hầu tòa nhiều lần vì xâm phạm tình dục trẻ em. Ảnh: ET
Ông vua nhạc pop phải hầu tòa nhiều lần vì xâm phạm tình dục trẻ em. Ảnh: ET

Lịch sử làng giải trí quốc tế từng chứng kiến không ít nghệ sĩ phải hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Có người phải ngồi tù, có người thoát án vì nạn nhân không đủ bằng chứng. Nhưng dù trong trường hợp nào, danh tiếng và sự nghiệp của họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Michael Jackson qua đời vẫn không được buông tha

Một trong những bê bối quấy rối tình dục trẻ em tai tiếng nhất làng giải trí Mỹ phải kể đến trường hợp của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson. Tuy đều được xử trắng án nhưng các vụ kiện ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh, sự nghiệp cũng như tiền bạc của nam danh ca. Thậm chí, sau khi Michael Jackson qua đời vào ngày 25/6/2009, ông vẫn không được buông tha. 

Trước đó, năm 1993, Michael Jackson phải hầu tòa với cáo buộc xâm hại tình dục bé trai 13 tuổi Jordan Chandler. Sau nhiều phiên tòa, cuối cùng ông được xử trắng án do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, ông vẫn phải dàn xếp riêng với gia đình Chandler bằng khoản tiền lên đến 22 triệu USD.

Đến năm 2005, Michael Jackson tiếp tục ra hầu tòa vì bị tố lợi dụng bé trai 13 tuổi Gavin Arvizo. Danh ca người Mỹ bác bỏ mọi cáo buộc. Tại phiên xét xử hôm 13/6/2005, tòa một lần nữa phán quyết Michael Jackson vô tội. 

Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2013, báo Sunday People của Anh bất ngờ tiết lộ về tài liệu bí mật của FBI, điều tra vụ việc Michael Jackson lạm dụng tình dục ít nhất 24 đứa trẻ trong khoảng thời gian 15 năm. 

Theo nguồn tin này, Michael Jackson đã chi gần 35 triệu USD để bịt miệng nạn nhân, không đưa vụ việc ra ánh sáng. 

Tài liệu từ thám tử tư Anthony Pellicano - người từng được Jackson thuê - cũng chỉ ra 17 bé trai, gồm 5 diễn viên nhí và 2 vũ công, đều là nạn nhân của ngôi sao ca nhạc Mỹ. 

Ngoài ra, những trường hợp khác bị Michael Jackson dụ dỗ gồm một bé trai châu Âu và những đứa con của một biên kịch phim. 

Cũng theo Sunday People, ít nhất ba nạn nhân đã nhận tiền để cho qua vụ việc. Trong đó, một diễn viên trẻ được trả 600.000 USD với điều kiện không tiếp xúc với bất cứ phương tiện truyền thông nào. 

Bốn năm sau khi mất, Michael Jackson vẫn bị vũ công Wade Robson kiện. Ảnh: NBC

Bốn năm sau khi mất, Michael Jackson vẫn bị vũ công Wade Robson kiện. Ảnh: NBC

Cũng trong năm 2013 - bốn năm sau khi Michael Jackson qua đời - vũ công người Australia Wade Robson lên tiếng tố cáo ông hoàng nhạc pop lạm dụng tình dục anh suốt bảy năm (từ lúc anh này lên 7 cho đến năm 14 tuổi). Dù trước đó, tại phiên tòa năm 2005, Wade Robson từng làm chứng giúp Jackson trắng án. 

"Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận việc bị Jackson quấy rối. Nói ra những điều này vẫn khiến tôi bị ám ảnh" - Robson chia sẻ hồi năm 2013. 

Ông Howard Weitzman, luật sư đại diện pháp lý cho khối tài sản khổng lồ của Michael Jackson, từng trả lời phỏng vấn trang ET: "Chúng tôi có nghe tin về cáo buộc Michael Jackson chi 200 triệu USD cho 20 nạn nhân. Đó là những lời kết án lố bịch vì họ chẳng có bất cứ bằng chứng nào. Thật buồn là ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, Michael vẫn không được buông tha. Nhưng chúng tôi tin tưởng sự thật rồi sẽ chiến thắng, giống như vụ việc hồi năm 2005". 

Nghệ sĩ Mỹ quấy rối tình dục trẻ em - người ngồi tù, kẻ thoát án

Năm 2004, Brian Peck, nam diễn viên từng tham gia phim X-Men, lĩnh án 16 tháng tù giam vì tội lạm dụng tình dục ngôi sao nhí của chương trình truyền hình Nickelodeon. Sau khi ra tù, Brian Peck bị cấm làm việc trực tiếp với trẻ nhỏ, tuy nhiên ông lại vẫn tham gia các chương trình có sao nhí. 

Hồi cuối năm 2011, Martin Weiss - quản lý có tiếng tại Hollywood - bị một sao nam 18 tuổi tố lạm dụng tình dục. Người này khai báo với cảnh sát rằng anh bị ép quan hệ tình dục từ khi chưa tròn 12 tuổi. Sự việc kéo dài trong nhiều năm. Kết quả, Weiss phải nộp số tiền bảo lãnh là 300.000 USD. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa ở Los Angeles (hôm 1/12/2011), Martin Weiss được xử trắng án. 

Rocker Chuck Berry từng ngồi tù vì lạm dụng tình dục bé gái. Ảnh: WireImage

Rocker Chuck Berry từng ngồi tù vì lạm dụng tình dục bé gái. Ảnh: WireImage

Trước đó, năm 1977, giới điện ảnh xôn xao trước vụ bê bối của đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski. Năm 1977, ông Polanski bị tố quan hệ tình dục bất hợp pháp với bé gái 13 tuổi, Samantha Geimer. Theo cáo buộc, ông đã chuốc rượu và cho Geimer dùng ma túy rồi cưỡng bức nạn nhân tại nhà riêng của nam diễn viên Jack Nicholson. 

Sau đó, Polanski bỏ trốn khỏi Mỹ trước khi bị kết án. Ông định cư tại Pháp và sống như một kẻ trốn chạy. 

Xa hơn nữa, quay trở lại thập niên 1960, rocker người Mỹ - Chuck Berry - cũng từng phải ngồi sau song sắt vì xâm phạm tình dục một bé gái 14 tuổi. Mức án ban đầu dành cho ông là 3 năm tù, nhưng sau một vài lần kháng án, mức án giảm xuống còn 18 tháng.

Rocker Chuck Berry từng ngồi tù vì lạm dụng tình dục bé gái. Ảnh: WireImage