Xây dựng không gian trải nghiệm an toàn cho trẻ em

(PLVN) - Theo Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh. Thủ tướng đã lưu ý việc tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện thể chất,... phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh các buổi sinh hoạt hè bổ ích, các tỉnh, địa phương cần thận trọng không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước cho các em.
Học sinh đang tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. (Nguồn: Trường THCS Thới Hòa)

Kết nối yêu thương từ những hoạt động mùa hè

Tại tỉnh Hà Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Ninh Bình - Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Đây là một hoạt động của tỉnh nhằm rèn luyện kỹ năng, kỷ luật, kết nối tình bạn bè, dạy trẻ cách yêu thương, lòng dũng cảm.

Được biết, thời gian khóa học dự kiến diễn ra trong khoảng 10 ngày mang chủ đề “Hành trình của sự trưởng thành”. Khóa học chia làm hai đợt với khoảng 80 em học sinh từ độ tuổi 11 đến 17 thuộc địa bàn tỉnh tham gia.

Nội dung chương trình học tập khoa học, hợp lý, bao gồm nội dung giáo dục quốc phòng, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động nhóm, chương trình “Học kỳ trong quân đội” được kỳ vọng là sân chơi bổ ích, hấp dẫn, là môi trường thực tiễn để giáo dục nhân cách, đạo đức cho thanh, thiếu nhi.

Ở tỉnh Quảng Trị - nơi có nhiều địa phương tập trung người dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo, việc chăm sóc, mở lớp học ngoại khóa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vô cùng cần thiết.

Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, đơn vị đã tổ chức khoảng 60 lớp học năng khiếu với nhiều bộ môn khác nhau đủ các trình độ từ cơ bản đến nâng cao như: võ thuật, bơi lội, cờ vua, hội họa, người mẫu nhí, nhảy múa, MC nhí, các loại nhạc cụ, luyện chữ đẹp, Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Hàn...

Việc đa dạng các môn học năng khiếu góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, trau dồi kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn; khuyến khích và phát huy các sở trường, tài năng nhí hỗ trợ các em có cơ hội phát triển cả thể chất và trí tuệ.

Tại TP HCM, các cơ sở giáo dục đều đồng loạt “nói không” với việc dạy thêm, học thêm. Năm nay, trên địa bàn toàn thành phố sẽ có rất nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các em nhỏ. Lấy ví dụ, các em có thể tham gia vào chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần như: Festival bơi lội học sinh Thành phố năm 2025, Trại hè Thanh Đa lần thứ 46 năm 2025, giải chạy bộ trực tuyến ngành GD&ĐT “Edu Run-HCM” lần 2 năm 2025, Hội thi tiếng hát Chú ve con học sinh - học viên thành phố năm 2025, Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheerdance năm 2025, Giải Bóng rổ, Bi sắt, Bóng chuyền học sinh phổ thông TP HCM…

Nghỉ hè vui chơi không quên bảo đảm an toàn cho các em học sinh

Các em học sinh đang trong độ tuổi nghịch ngợm, tò mò khám phá mọi thứ xung quanh. Vì vậy, rất dễ xảy ra chấn thương như xô xát, ngã,... khi các em ham vui, đùa nghịch cùng nhau. Thậm chí, có rất nhiều tai nạn đuối nước thương tâm, chỉ bởi một phút lơ là của người lớn. Cho nên, khi tổ chức những hoạt động cho thanh, thiếu niên, thiếu nhi trên địa bàn, các tỉnh, địa phương ưu tiên bảo đảm an toàn cho các em lên hàng đầu.

Tại tỉnh Hà Nam, để sẵn sàng thực hiện kế hoạch chương trình quân sự kéo dài 10 ngày, Ban Tổ chức đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất như: Xây dựng nội dung thực hiện chặt chẽ, phong phú và khoa học; bảo đảm tốt điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập cho các em tại đơn vị; tập huấn kỹ lực lượng điều phối viên đầy đủ kỹ năng, đạo đức để hướng dẫn, quản lý, hỗ trợ các “chiến sỹ nhí” hoàn thành kỳ quân sự của mình.

Bên cạnh việc bảo đảm cho các em nhỏ có một sân chơi an toàn, bổ ích, việc tuyên truyền giáo dục kỹ năng sinh tồn là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết góp phần chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Tại TP HCM, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các em, thành phố còn có nhiều buổi học bồi dưỡng kỹ năng bảo đảm an toàn. Ví dụ, về giao thông, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn, các sân chơi về an toàn giao thông sẽ được tổ chức với sự phối hợp của Ban An toàn giao thông Thành phố. Các sản phẩm tuyên truyền trực quan về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông sẽ được khuyến khích đầu tư, phát huy vai trò “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên”.

Ngoài ra, công tác phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn được Sở GD&ĐT TP HCM đặc biệt chú trọng trong hè 2025. Các hoạt động tập huấn chuyên môn về phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước sẽ được tổ chức cho giáo viên giáo dục thể chất. Các phòng GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai các lớp dạy bơi an toàn, ưu tiên học sinh tiểu học và THCS chưa biết bơi, nhất là ở các khu vực có nguy cơ đuối nước cao.

Tại Gia Lai, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh đã phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Gia Lai, Nhà Thiếu nhi TP Pleiku tổ chức Chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025 với 87 thiếu nhi tham gia trong độ tuổi từ 10 đến 14.

Trong thời gian 6 ngày, các chiến sĩ công an “nhí” được học và thực hiện đội hình, đội ngũ; tìm hiểu các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; vẽ tranh với chủ đề tìm hiểu về An toàn giao thông; huấn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Đọc thêm