Xây dựng nông thôn mới phải nâng cao đời sống người dân

(PLO) -Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 28/6, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để nắm bắt tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trao những phần quà mà nhân dân cả nước gửi tới quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho các gia đình chính sách, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu, xóm làng thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Người đứng đầu Mặt trận cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp bằng những hành động thiết thực của mình tiếp tục vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, từ đó mỗi gia đình ổn định cuộc sống, ổn định sinh hoạt, con em các gia đình được chăm lo học hành để tiếp tục mang sức mình đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bình Xuyên.
Ông Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại diện các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời khẳng định, với ưu thế về vị trí địa lý, giao thương thuận lợi đã tạo điều kiện cho các khu công nghiệp phát triển, các ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đưa Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những địa phương có tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ổn định và điều tiết được ngân sách về Trung ương.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, để có được kết quả 74,1% xã trên toàn tỉnh hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp cùng với nhân dân trong toàn tỉnh đã tập trung quyết liệt vào chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, quan tâm phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường được đảm bảo, đời sống văn hóa tinh thần của người dân và, trình độ học vấn của con em trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền trú trọng. “Nếu xây dựng nông thôn mới có nhiều cơ sở hạ tầng mà đời sống người dân không phát triển thì không phải là xây dựng nông thôn mới.”- ông Mẫn nhấn mạnh.

Đoàn công tác của UBTW MTTQ Việt Nam thăm mô hình trồng rau sạch công nghệ cao trên địa bàn huyện BÌnh Xuyên.
Đoàn công tác của UBTW MTTQ Việt Nam thăm mô hình trồng rau sạch công nghệ cao trên địa bàn huyện BÌnh Xuyên.

Để hoàn thành mục tiêu 100% xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc phải chú ý vào chất lượng của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt đô thị văn minh, khu dân cư tiêu biểu, gia đình tiêu biểu. Cùng với đó, hệ thống chính trị trên địa bàn phải trong sạch, vững mạnh vì hệ thống chính trị có vững mạnh thì mới củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đi thăm cơ sở sản xuất nấm tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên và một số mô hình trồng rau sạch công nghệ cao trên địa bàn huyện Bình Xuyên,  ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục nhân rộng các mô hình này, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội./.

Đọc thêm