Xây dựng thị trấn Châu Hưng thành điển hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cửa ngõ Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với quyết tâm chính trị cao, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã hoàn thành 32/34 tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) được xem là địa bàn cửa ngõ của tỉnh Bạc Liêu, có vị trí địa lý quan trọng. Thị trấn này có tổng diện tích tự nhiên 3.420 ha, trên 17.000 nhân khẩu, đặc biệt có tuyến quốc lộ dài 5,3 km ngang qua địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND chọn thị trấn Châu Hưng để xây dựng địa bàn điển hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đảng ủy, UBND thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đã chủ động triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành có liên quan đến công tác xây dựng thị trấn điển hình. Đồng thời, phân công cụ thể các thành viên trong Ban Chỉ đạo, lực lượng Công an và các phòng, ban, tổ chức đoàn thể thực hiện các nội dung theo 34 tiêu chí của Bộ Công an về xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết với các phong trào cách mạng khác tại địa phương…. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào trong các tầng lớp Nhân dân. Nổi bật phải kể đến việc xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, Công an thị trấn Châu Hưng đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thường xuyên phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trung tá Ngô Minh Chiến - Trưởng Công an thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) cho biết, để bảo đảm thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng địa bàn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị trấn đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đơn vị vận dụng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự như: làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn ở cơ sở, với phương châm “trọng dân, gần dân, sát dân”; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát; chú trọng công tác phòng ngừa, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội… Qua đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn được kéo giảm, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, góp phần xây dựng hình ảnh Công an thị trấn Châu Hưng trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì Nhân dân phục vụ…

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an thị trấn còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc, phối hợp với lực lượng Công an nhằm thực hiện đạt và vượt các tiêu chí về xây dựng thị trấn điển hình.

Công an thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và các tổ chức đoàn thể ký kết quy chế phối hợp thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và các tổ chức đoàn thể ký kết quy chế phối hợp thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Uông Văn Thịnh - Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) thông tin, thực hiện Kế hoạch xây dựng thị trấn Châu Hưng điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Đảng ủy, UBND thị trấn cùng lực lượng Công an đã luôn đoàn kết, nhất trí, đặt quyết tâm chính trị cao nhất và quyết liệt thực hiện trong các mặt công tác. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo cũng đề ra từng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt, Công an thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo tiền đề vững chắc để thị trấn Châu Hưng sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng địa bàn điển hình Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thị trấn Châu Hưng đã tổ chức hàng trăm cuộc, với hàng nghìn lượt người tham dự; duy trì, củng cố và nâng chất các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ an ninh trật tự ở cơ sở gồm: 08 ban bảo vệ an ninh trật tự, 08 tổ hòa giải, 01 ban bảo vệ dân phố, 08 tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 01 câu lạc bộ người hoàn lương, 01 hội cựu chiến binh phòng, chống tội phạm… với tổng số hơn 150 thành viên. Qua đó, các tổ chức quần chúng đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên trên bàn giảm mạnh, so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ tội phạm giảm trên 44%, tỷ lệ người nghiện ma túy giảm 50%, trên địa bàn không xảy ra tình trạng tội phạm băng nhóm, tội phạm “tín dụng đen”.

Đồng thời, Công an thị trấn Châu Hưng tuyên truyền, vận động 100% cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân trên địa bàn trang bị bình chữa cháy, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy hiệu quả các mô hình “Camera an ninh, trật tự”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”…

Công an thị trấn Châu Hưng đã hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân cho 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn; thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ việc kết nối thông tin dân cư với các dữ liệu tư pháp khác...

Đọc thêm