Xây dựng thị xã Giá Rai phát triển nhanh, bền vững

(PLVN) - Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đang nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách hành chính, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (thứ hai bên phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm mô hình trồng lúa - nuôi tôm tại xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai.

Trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt mạnh mẽ, đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền thị xã Giá Rai, sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã những tháng cuối năm có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực...

Thị xã Giá Rai có 13 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu hoàn thành tiêu chí (chỉ tiêu hoàn thành xây dựng Đề án thành lập phường). Công nghiệp - xây dựng đạt 50,0%; Thương mại - dịch vụ đạt 33,2%; Nông nghiệp - thủy sản đạt 16,8%...

Hiện, thị xã có 5 sản phẩm đăng ký sản phẩm OCOP, thông qua Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, đạt 100% kế hoạch. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thị xã có 25 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Cuối năm 2024, thị xã có 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đến nay, thị xã Giá Rai hiện có 57 tổ hợp tác với 1.392 thành viên, giảm so với đầu năm là 51 tổ hợp tác; thu ngân sách nhà nước đạt 142 tỷ đồng, đạt 107,58% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đề ra

Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng lãnh đạo Sở, ngành, địa phương thăm mô hình luân canh lúa - tôm của hộ dân Nguyễn Việt Hồng (xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai), giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, cho biết: “Năm 2025, thị xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đặc biệt, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột và 2 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đề ra.

Cùng với đó, thị xã Giá Rai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Cũng trong năm 2025, thị xã Giá Rai phấn đấu các chỉ tiêu thu ngân sách đạt 144 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 196.250 tấn; sản lượng thủy sản đạt 44.500 tấn; duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2025, Giá Rai hoàn thành các tiêu chí 2 xã NTM kiểu mẫu (xã Phong Thạnh Đông, xã Phong Tân) và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thị xã Giá Rai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thành lập phường Tân Phong, Tân Thạnh, Phong Thạnh Tây, Phong Thạnh; hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đạt chỉ tiêu giao; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu giao. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP, đảm bảo công tác làm sạch dữ liệu “Đúng, Đủ, Sạch, Sống” và cấp thẻ CCCD, định danh điện tử cho công dân…

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) quyết tâm xây dựng xã NTM trở thành phường.

Song song đó, thị xã Giá Rai tiếp tục thực hiện Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; vận động các doanh nghiệp, chủ thể tích cực tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và các cuộc Hội thảo kết nối cung cầu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

“Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Bạc Liêu nói chung và thị xã Giá Rai nói riêng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuy nhiên, với khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế còn chịu tác động từ những yếu tố bất lợi bên ngoài, trong khi những hạn chế, yếu kém nội tại chậm được khắc phục; tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng gây áp lực lớn lên công tác điều hành kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm cao nhất và phát huy những kết quả đạt được, thị xã Giá Rai quyết khắc phục những khó khăn, hạn chế; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2025”, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai nhấn mạnh.

Quy hoạch đến năm 2045

Thị xã Giá Rai đang hoàn thiện các tiêu chí đạt đô thị loại III.

Trước đó, ngày 11/11/2024, Thị ủy, UBND thị xã Giá Rai đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chung thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2045. Đây là tiền đề, là cơ sở pháp lý cho sự phát triển toàn diện của thị xã trong tương lai.

Mục tiêu là xây dựng Giá Rai đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị vệ tinh về kinh tế, thương mại của tỉnh, cầu nối giữa thành phố Bạc Liêu và thành phố Cà Mau.

Quy mô dân số của thị xã dự báo đến năm 2030 là 248.400 người. Đến năm 2045 là 328.300 người; dự báo đất xây dựng đô thị năm 2030 khoảng 4.221 ha. Năm 2045 khoảng 5.349 ha.

Theo quy hoạch chung của thị xã hướng đến phát triển đô thị theo mô hình vệ tinh, phát triển tập trung tại khu vực trung tâm hiện hữu và các khu đô thị vệ tinh hỗ trợ cho khu vực trung tâm phát triển lên phường.

Trong tương lai, thị xã Giá Rai phát triển kinh tế của vùng, là đầu mối trung chuyển các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản; đầu mối giao thông quan trọng của bán đảo Cà Mau.

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết thêm: “Với vị trí là trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ thứ 2 của tỉnh, thị xã Giá Rai tiếp tục được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp. Nhiều công trình động lực mang điểm nhấn cho thị xã đã được đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, quy hoạch thị xã mở rộng không gian đô thị được quan tâm, nhằm tạo điều kiện phát triển các khu dân cư mới, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hệ thống thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của thị xã thêm nhiều khởi sắc hơn”.

Đọc thêm