Tham dự có lãnh đạo UBND các xã, Đồn Biên phòng Roòn và 40 ngư dân là thuyền trưởng, chủ tàu và tổ trưởng tổ Đoàn kết biển xa.
Con số thống kê của năm 2024 cho thấy, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của hai xã Cảnh Dương và Quảng Phú đạt gần 6.000 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó, nhiều ngành, nghề, dịch vụ đồng hành ngư nghiệp cũng đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, mang lại thu nhập ổn định.
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn tuyên truyền với ngư dân về hoạt động phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Hoài Nam |
Hai xã này hiện có gần 300 phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ, nhiều ngư dân đã bám biển sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định về khai hải sản, chống khai thác IUU. Đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU do BĐBP Quảng Bình chủ trì thực hiện, bà con ngư dân đã thực hiện nghiêm túc các quy định, chấm dứt tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản).
Tại buổi gặp mặt vào chiều 6/2, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn đã chúc mừng bà con ngư dân đã hoàn thành mục tiêu sản xuất năm 2024. Ghi nhận các tổ Đoàn kết đã phát huy sức mạnh tổng hợp cùng với BĐBP giám sát các hoạt động trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
Buổi gặp mặt có sự tham dự của 40 thuyền trưởng, chủ tàu và tổ trưởng tổ Đoàn kết biển xa. Ảnh: Hoài Nam |
Thượng tá Hải cũng mong muốn, bà con ngư dân sẽ luôn đồng hành, là cánh tay nối dài của BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo; kịp thời thông tin tình hình hoạt động của các loại tội phạm cũng như các hoạt động vi phạm chủ quyền của ngư dân ta và tàu nước ngoài, tình hình an ninh trật tự, thiên tai, tai nạn trên biển để BĐBP chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương xử lý và hỗ trợ; đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, bám biển sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, cùng với cả nước gỡ hoàn toàn thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam.