Xảy ra 38 vụ tai nạn trên biển trong tháng 11/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo báo cáo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong tháng 11/2021 xảy ra 38 vụ tai nạn trên biển, đã có 9 người tử vong và mất tích với 4 tàu bị chìm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, từ ngày 1/11 đến ngày 30/11, tổng số thông tin báo nạn là 38 vụ. Trong đó, báo nạn xác định được có 32 vụ, chiếm 84,2 %, báo nạn giả có 6 vụ chiếm 15,8%.

Trong số 38 vụ tai nạn trên biển, có 23 tàu cá chiếm 71,9 %; Tàu hàng có 5 vụ việc chiếm 15.6%; và loại khác có 4 phương tiện chiếm 12,5%.

Lực lượng chức năng đã cứu, hỗ trợ trực và gián tiếp được78 người và 5 tàu. Đã có 9 người tử vong và mất tích cùng 4 tàu bị chìm trong số 38 vụ tai nạn trên biển trong tháng qua.

Một số vụ việc điển hình trong tháng là, ngày 6/11/2021, Trung tâm điều động tàu SAR 27-01 đi cứu nạn 1 thuyền viên (tên Phạm Tất Thành, sinh năm 1968) bị đau hai bên hông, chân tay sưng phù không ăn uống được của tàu QNg 90684 TS tại vị trí 12-22N; 110-45E, cách Nha Trang 91 hải lý về hướng Đông, cách Quy Nhơn 121 hải lý về hướng Đông Nam.

20h30 ngày 6/11/2021, tàu SAR 27-01 đưa thuyền viên bị bệnh về cập cảng Nha Trang an toàn.

Ngày 6/11/2021, Trung tâm điều động tàu SAR 274 cứu nạn 1 thuyền viên (Nguyễn Tấn Ân, sinh năm 1973) bị đau bụngtrên tàu QNg 90585 TS tại vị trí 11-42N; 112-29E, cách Nha Trang 200 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

20h ngày 7/11/2021, tàu SAR 274 đưa bệnh nhân về đến cầu cảng Hải đoàn 48 tại Quy Nhơn, Bình Định và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đọc thêm