Xe 4 chỗ ủi sập dải phân cách cao tốc TP HCM - Trung Lương, 2 người thoát chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe 4 chỗ và xe tải xảy ra trên đường cao tốc vào rạng sáng 24/5. 

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 0 giờ ngày 24/5, trong lúc xe 4 chỗ BKS 51A-232.57 điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM  - Trung Lương, theo hướng đi từ Tiền Giang lên TP HCM. Khi đến đoạn Km25, thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Long An thì bất ngờ mất kiểm soát va chạm vào dải phân cách cứng trên đường. 

Hiện trường khi vừa xảy ra tai nạn lúc 0 giờ ngày 24/5
 Hiện trường khi vừa xảy ra tai nạn lúc 0 giờ ngày 24/5

Tiếp  đó, chiếc xe này ủi sập dải phân cách sắt di động (dải phân cách dự phòng để đóng mở khẩn cấp khi có sự cố xảy ra trên cao tốc), tiếp tục lao qua  phần đường ngược lại rồi nằm chắn ngang đường. Cùng lúc xe tải BKS 65C-116.28 đang lưu thông theo hướng ngược lại va chạm vào dải phân  cách  sắt  tại hiện trường vụ tai nạn của xe 4 chỗ.

Sau tai nạn, xe bị bung 2 túi khí trên xe và hư hỏng nặng. Hai người trên xe 4 chỗ may mắn thoát chết.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra Đảm bảo Giao thông Cứu hộ Cứu nạn đường cao tốc TP HCM – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm