Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn, ít nhất 38 người chết

Một vụ tai nạn xảy ra tối 26/9 ở miền đông Pakistan khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Một vụ tai nạn xảy ra tối 26/9 ở miền đông Pakistan khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 70 người bị thương.
Chiếc xe gặp tai nạn.
Chiếc xe gặp tai nạn.
Vụ việc xảy ra lúc 19h50, khi chiếc xe buýt chở 105 người bị mất phanh và lật trên con đường nối thủ đô Islamabad và Lahore – thủ phủ tỉnh Punjab.

Chiếc xe trên trở về sau một chuyến đi phục vụ mục đích học tập. Phần lớn số người chết là học sinh ở độ tuổi 12 – 13. Vị hiệu trưởng và một số giáo viên đi trên xe cũng thiệt mạng.

Các bệnh viện cho biết, ít nhất 12 người đang điều trị trong tình trạng nguy kịch, do đó số người chết có thể tăng thêm.

Theo một cảnh sát giao thông, lái xe đã mất khả năng kiểm soát xe khi vào một khúc cua gần Kalar Kahar. Điều tra ban đầu cho thấy phanh không hoạt động tốt là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Tuy nhiên, chở quá tải cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chiếc xe trên chỉ được phép chở tối đa 72 người.

Q.Dương (Theo AFP)

Đọc thêm