Xe chở khách Việt nổ trên đất Lào, ít nhất 8 người thiệt mạng

(PLO) - Khi đang lưu thông trên địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào) chiếc xe khách bất ngờ phát nổ, khiến 12 người gặp nạn. Theo nhân chứng, hiện trường nồng nặc mùi thuốc pháo.
Hiện trường chiếc xe phát nổ trên đất Lào
Hiện trường chiếc xe phát nổ trên đất Lào

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 hôm nay, 2/6, xe khách mang biển số Lào: UN – 3897 của nhà xe Khánh Đơn chạy từ Thà Khẹc (Lào) trên đường về Nghệ An. Khi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ phát nổ.

Hậu quả, ít nhất 8 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe chở ít nhất 12 hành khách bị sập hoàn toàn, các cửa kính vỡ văng khắp nơi. Tại hiện trường phát hiện nhiều khúc gỗ xếp trên xe vung vãi ra ngoài và có cả xác pháo.

Trên xe khách lộ nhiều gỗ
Trên xe khách lộ nhiều gỗ 

Theo những người chứng kiến, sau vụ nổ mùi thuốc pháo bốc lên nồng nặc.

Lực lượng Công an huyện Bualapha có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay, đơn vị đã nhận được tin báo về vụ nổ xe khách tại Lào, nhà xe là người thuộc địa bàn xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Cũng theo thiếu tá Tuệ, có 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 người trú tại huyện Diễn Châu và 2 người trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài ra, có 3 người bị thương chưa xác định được danh tính.

Đọc thêm